Thứ Năm, 20/09/2012, 14:35 (GMT+7)
.

Lần đầu tổ chức cuộc thi Olympia cho học sinh THCS

Từ tháng 10-2012, cuộc thi “Olympia dành cho học sinh Trung học cơ sở” sẽ chính thức được khởi động.
Ảnh: olympia.net.vn

Từ tháng 10-2012, cuộc thi “Olympia dành cho học sinh Trung học cơ sở” sẽ chính thức được khởi động.

Chương trình được thực hiện dưới hình thức một gameshow cho các em học sinh từ 11 đến 14 tuổi. Nội dung các câu hỏi liên quan đến kiến thức của chương trình Trung học cơ sở và kiến thức xã hội phù hợp với lứa tuổi.
 
Tham gia chương trình này, các em học sinh sẽ không thi theo hình thức từng cá nhân như “Đường lên đỉnh Olympia” bậc Trung học phổ thông, mà tham gia thi theo đội nhằm phát huy tinh thần làm việc tập thể.
 
Theo đó, mỗi đội đại diện cho một tỉnh, thành tham gia sẽ bao gồm 4 học sinh (1 đội trưởng, 2 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị). Bên cạnh đó, mỗi đơn vị tham gia được phép thành lập một đội tiếp sức gồm 2-3 thành viên.
 
Mỗi gameshow sẽ có 3 đội tham gia dự thi và được tổ chức ngay tại sân trường của một trong những đơn vị đăng ký tham gia chương trình. Ngoài các vòng thi chính (Xuất phát, Leo núi, Bứt phá, Chinh phục), các đội còn tham gia vào các phần thi phụ liên quan đến kỹ năng sống, tinh thần đồng đội và khả năng ứng biến trước những thử thách được đặt ra trong chương trình.
 
Theo thông tin từ Ban tổ chức, mỗi gameshow diễn ra sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình của địa phương tham gia tổ chức chương trình và được phát lại trên kênh VTV6.
 
Trong năm đầu tiên thí điểm, chương trình “Olympia dành cho học sinh Trung học cơ sở” sẽ được tổ chức tại 18 tỉnh thành: Hưng Yên, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An (miền Bắc); Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng (miền Trung); Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu (miền Nam).
 
Chương trình “Olympia dành cho học sinh Trung học cơ sở” năm thứ nhất sẽ bắt đầu từ tháng 10-2012 và kết thúc vào tháng 4-2013.

(Theo Vietnam+)

.
.
.