Thứ Tư, 22/04/2015, 14:40 (GMT+7)
.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Hiệu quả từ các CLB kỹ năng

Năm 2011, Đoàn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thành lập CLB Kỹ năng sống. Từ hiệu quả hoạt động ban đầu của CLB này, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Đoàn trường chủ trương xúc tiến thành lập các CLB khác, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập, rèn luyện kỹ năng của đoàn viên, học sinh…

Một số hoạt cảnh do các CLB kỹ năng của trường thực hiện.
Một số hoạt cảnh do các CLB kỹ năng của trường thực hiện.

Theo thông lệ, cứ mỗi chiều thứ năm hàng tuần, những thành viên của các CLB Âm nhạc, Kịch, Dân vũ… của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hào hứng tổ chức sinh hoạt vui vẻ và bổ ích. Sau khi gặp gỡ, trò chuyện, rút kinh nghiệm việc tổ chức các hoạt động trong tuần qua, các bạn được hướng dẫn thêm các bài nhạc, điệu múa hoặc tập diễn một tiểu phẩm... để phục vụ buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường trong thời gian tới. Theo đa số đoàn viên, học sinh, được tham gia các CLB là một niềm vui lớn, vì qua các buổi sinh hoạt các bạn có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, được rèn luyện và được thể hiện kỹ năng của mình…

Anh Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết, hiện tại trường có khá nhiều CLB thu hút đông đoàn viên, học sinh tham gia và hoạt động hiệu quả là: CLB Đàn ghi ta, CLB Dân vũ, CLB Kịch, CLB Âm nhạc... Thông qua các CLB này, các bạn chẳng những phát huy được sở trường, mà còn được bồi dưỡng những kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể…

Hình thức sinh hoạt của các CLB thay đổi liên tục theo nguyện vọng của các thành viên trong CLB, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh để các bạn thể hiện mình. Đặc biệt, khi tổ chức các hoạt động, ngoài thành viên của CLB, tất cả các bạn đoàn viên, học sinh khác nếu yêu thích đều có thể đến xem và tham gia. Vì vậy, hiệu quả từ hoạt động của các CLB không chỉ giới hạn ở các thành viên mà ngày càng lan rộng ra khắp trường.

Ông Lê Bá Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhiều năm nay, ngoài việc chú trọng chất lượng dạy và học, trường còn hết sức chú ý đến việc giáo dục đạo đức cũng như rèn luyện kỹ năng cho học sinh thông qua tổ chức các CLB, giúp các em phát huy năng khiếu, sở trường của mình, từ đó có thể hỗ trợ nhà trường trong việc bồi dưỡng kỹ năng sống cho các đoàn viên, học sinh khác.

Cụ thể, để giúp học sinh có tâm lý tốt trước khi bước vào năm học mới cũng như trong suốt năm học, Ban Giám hiệu và Đoàn trường mạnh dạn giao cho các CLB tổ chức nhiều buổi tư vấn cho học sinh và phụ huynh về những vấn đề như: Tâm sinh lý tuổi vị thành niên; cách giải quyết khúc mắc giữa học sinh và cha mẹ; những kỹ năng để tự bảo vệ và hoàn thiện mình...

Để các buổi tư vấn không khô cứng, trường còn xây dựng nội dung tư vấn thông qua các tiểu phẩm, các tiết mục minh họa. Đặc biệt, các tiết mục này có sự góp mặt của chính các em - những người trong cuộc xây dựng và biểu diễn.

Sắp tới nhà trường sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình CLB năng khiếu, sở thích. Hiện nhà trường xúc tiến thành lập CLB Tiếp tân, với gần 30 thành viên, là học sinh của trường. Tham gia CLB, các em sẽ được huấn luyện cách tiếp đón, chào mừng đại biểu, cách tổ chức một buổi lễ thành công…

MINH CHÂU

.
.
.