Thứ Tư, 18/11/2015, 13:33 (GMT+7)
.

Thầy Võ Duy Thiện: Gương sáng về đức độ và tận tụy

Tốt nghiệp Sư phạm năm 1977, thầy Võ Duy Thiện về công tác tại Trường Phổ thông cấp II Tân Công Chí, huyện Hồng Ngự (nay thuộc thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), là xã giáp biên giới Campuchia, việc dạy học gặp rất nhiều khó khăn, vậy mà thầy không ngại khó khăn, hiểm nguy (do chiến tranh biên giới Tây - Nam nổ ra), chấp nhận mọi thử thách. 
Thầy Võ Duy Thiện nhận lẵng hoa  của lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Chợ Gạo.
Thầy Võ Duy Thiện nhận lẵng hoa của lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Chợ Gạo.

 Dạy học năm đầu tiên (1977 - 1978) thầy mới 20 tuổi - lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Thầy dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi, có 1 em đoạt giải Ba học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp tỉnh. Thành tích này là hy hữu, vì đây là trường vùng sâu heo hút.

Nhiều học trò cũ lớp 71 mà thầy làm chủ nhiệm đã thành đạt như: Nguyễn Chi Lăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng; bác sĩ chuyên khoa 1 (CKI) Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng; bác sĩ CK1 Hồ Chung; Lê Thị Xuân Định, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNN huyện Tân Hồng…

Sau hơn 4 năm công tác xa nhà, có khi thầy phải “cuốc” xe đạp từ quê đến trường trên trăm cây số; hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, cha mất sớm, mẹ già yếu; em trai hy sinh trên đất bạn Campuchia năm 1978… Vì lẽ đó, năm 1981 thầy xin chuyển công tác về Trường THCS Phú Kiết quê nhà, được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng. 
 
Hè năm 1983, thầy được cử đi học quản lý giáo dục ở Trường Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ Bộ GD-ĐT tại TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 1986 học xong, thầy được điều động về Trường THPT Thủ Khoa Huân với chức vụ Hiệu phó, rồi Hiệu trưởng.
 
Giữa năm 1993, Trường THCS Tịnh Hà mới được thành lập, thầy được điều về quản lý đơn vị mới. Trường mới được cải tạo lại từ trạm y tế cũ nên thiếu thốn trăm bề, từ phòng ốc đến trang thiết bị; trình độ học sinh không đồng đều... Thầy kiên trì, làm gương, rồi vận động phụ huynh, tranh thủ sự hỗ trợ của lãnh đạo ngành và chính quyền mỗi năm một ít.
 
Ngày qua ngày, 8 phòng học tạm, rồi 2 phòng cấp 4 được xóa bỏ, thay vào đó là 34 phòng học, phòng làm việc khang trang, trong đó có 19/25 phòng học được trang bị máy vi tính, tivi phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên. Học sinh thì ngày một đông, học ngày càng giỏi. 
 
Hơn 38 năm làm nghề giáo, thầy Võ Duy Thiện đã được bao thế hệ học trò vinh danh. Đặc biệt, trong hơn 20 năm qua ở ngôi Trường THCS Tịnh Hà, thầy đã cùng tập thể nhà trường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, điều hành đồng bộ các hoạt động nhà trường với áp lực cao và liên tục trong 4 năm trường đạt danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.    
 
Có thể nói, những ai đã từng học tập và làm việc với thầy Võ Duy Thiện sẽ không bao giờ quên hình ảnh một người thầy tận tụy, hết lòng vì công việc, là tấm gương sáng về đức độ, ý thức trách nhiệm, mẫu mực và tận tụy để các thế hệ đồng nghiệp và học sinh noi theo.
 
VĂN TẤN THÀNH
.
.
.