Thứ Tư, 05/06/2019, 15:09 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thành công tốt đẹp

(ABO) Sáng 5-6, hơn 18 ngàn thí sinh của tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành môn Toán, môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. Theo đánh giá của các thí sinh thì đề Toán năm nay không quá khó, học sinh trung bình, yếu có thể kiếm trên điểm trung bình nếu cố gắng trong quá trình ôn tập.

Em Nguyễn Thị Kim Ngân, dự thi vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang cho biết: “Đề thi gồm 5 câu, nội dung đề không quá khó. Phần đại số chủ yếu các kiến thức cơ bản, tuy có một vài chỗ lắt léo nhưng nếu chú ý kỹ có thể tìm ra đáp án. Phần hình học rất dễ kiếm điểm, chủ yếu là thuộc công thức”.

Thí sinh dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang trao đổi sau giờ thi Toán.
Thí sinh dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang trao đổi sau giờ thi môn Toán.

Ở môn Toán, toàn tỉnh có 18.051/18.100 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 99,7%), với 49 thí sinh bỏ thi, trong đó có 48 thí sinh vắng thi có lý do, 1 thí sinh bị ốm không thể dự thi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn cho biết: “Nhìn chung đến thời điểm này, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2019 đã cơ bản thành công tốt đẹp. Nội dung đề thi được đánh giá bám sát cấu trúc, kỹ năng chương trình. Số lượng thí sinh vắng thi cũng không quá nhiều. Theo ghi nhận ở các hội đồng thi thì chỉ có 1 thí sinh ốm không thể dự thi, 1 thí sinh bị tai nạn giao thông tại Hội đồng thi THPT Cái Bè, tuy nhiên thí sinh này cũng đã hoàn thành hết 3 bài thi". 

Bắt đầu từ chiều 5-6 đến 6-6, các thí sinh sẽ thi các môn chuyên vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 6-6 Hội đồng chấm thi sẽ làm việc và dự kiến đến ngày 16-6 sẽ công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

ĐỖ PHI
 
 

.
.
.