Thứ Năm, 05/09/2019, 13:58 (GMT+7)
.

Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng Trường THPT Vĩnh Kim

(ABO) Sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 cùng thầy trò Trường THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.

Quang cảnh lễ khai giảng
Quang cảnh lễ khai giảng.

Hiệu trưởng nhà trường Trần Trọng Hưng cho biết, năm học 2018 - 2019, Trường THPT Vĩnh Kim đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi: Tỷ lệ học sinh xếp học lực khá, giỏi đạt 74%; tỷ lệ học sinh đỗ Tốt nghiệp THPT là 99,57%; có 10 học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bộ môn; đặc biệt, em Nguyễn Hữu Nhân, lớp 12.4 đoạt hạng Ba Vòng chung kết Cuộc thi Đường đến vinh quang…

ca3nBi1 thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tặng tập thể Trường THPT Vĩnh Kim bức trang với dòng chữ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tặng tập thể Trường THPT Vĩnh Kim bức tranh với dòng chữ "Lương sư - Hưng quốc".

Theo kế hoạch, năm học 2019 - 2020, toàn trường có 1.550 học sinh ở 36 lớp, toàn trường có 74 cán bộ, giáo viên. Năm học mới, tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giảng dạy; thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

Nhân dịp năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy đã trao 20 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt của nhà trường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

THỦY HÀ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG:

Ông Trần Trọng Hưng, Hiệu trưởng Trưởng THPT Vĩnh Kim đánh trống khai giảng
Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Kim Trần Trọng Hưng đánh trống khai giảng.

       

Đại diện VNPT Châu Thành trao tặng phẩm và 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh vượt khó
Đại diện VNPT Châu Thành trao tặng phẩm và 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh vượt khó.
Đại diện Sacombank trao 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 5 học sinh vượt khó
Đại diện Sacombank trao 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 5 học sinh vượt khó.

 

.
.
.