Chủ Nhật, 26/07/2020, 15:09 (GMT+7)
.

Họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Lê Thanh Hiền

(ABO) Sáng 26-7, Trường THPT Lê Thanh Hiền (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1990 - 2020). Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), lãnh đạo huyện Cái Bè và gần 300 cựu học sinh, giáo viên của trường. 
 
Trường THPT Lê Thanh Hiền nhận bức trướng của UBND tỉnh Tiền Giang.
Trường THPT Lê Thanh Hiền nhận Bức trướng do UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng.
 
Trường THPT Lê Thanh Hiền được thành lập vào năm 1990. Những ngày đầu thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất cho đến đội ngũ giáo viên. Qua chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, tập thể sư phạm Trường THPT Lê Thanh Hiền không ngừng phấn đấu, ra sức thi đua đạt nhiều kết quả phấn khởi. Số lượng học sinh khá, giỏi tăng đều qua các năm. Trường hiện có 75 giáo viên, trong đó có 17 thạc sĩ, 67 giáo viên được chia thành 9 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Đội ngũ giáo viên của trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; từ đó chất lượng dạy và học cũng không ngừng nâng lên. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã thành đạt, hiện là giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo… 
 
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Võ Văn Hiếu phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Võ Văn Hiếu phát biểu tại lễ kỷ niệm.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Võ Văn Hiếu chúc mừng chặng đường phát triển của Trường THPT Lê Thanh Hiền trong suốt 30 năm qua; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục… 
 
Nhân dịp lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Bức trướng chúc mừng Trường THPT Lê Thanh Hiền với dòng chữ “Ba mươi năm xây dựng và phát triển 1990 - 2020”
 
ĐỖ PHI
 
 
.
.
.