Thứ Ba, 08/09/2020, 20:55 (GMT+7)
.

Tiền Giang có 297 trường đạt chuẩn quốc gia

(ABO) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, những năm qua, cùng với công tác xây dựng xã nông thôn mới, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của tỉnh Tiền Giang đã có nhiều khởi sắc. 
 
Cùng với công tác xây dựng xã nông thôn mới, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia của tỉnh Tiền Giang cũng đã có rất nhiều khởi sắc.
Trường Tiểu học Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Tính đến đầu năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 297 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, bậc học mầm non có 84 trường, tiểu học 137 trường, THCS 59 trường và THPT có 17 trường.
 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn cho biết, bên cạnh những thuận lợi thì công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn nhất định như ỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở bậc học THCS và THPT vẫn còn thấp. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc học mầm non là 52,1%, tiểu học 75,3%, THCS 52,4%  và THPT 52,6%.
 
ĐỖ PHI 
 
 
.
.
.