Thứ Bảy, 05/09/2020, 14:53 (GMT+7)
.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học

(ABO) Sáng 5-9, cùng với cả nước, Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phương Toàn; các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến dự.

Đại biểu đến tham dự buổi Lễ khai giảng năm học mới.
Đại biểu đến tham dự buổi Lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có gần 2.000 học sinh, trong đó có 667 học sinh lớp 10. Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, thầy và trò đã cùng nhau ôn lại truyền thống nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học.
Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học.

Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh của trường đạt hạnh kiểm tốt chiếm 99,75%, học lực đạt loại giỏi chiếm 75,83%, học lực đạt loại khá chiếm 23,27% và trường luôn nằm trong tốp 100 trường phổ thông hàng đầu quốc gia. Trong 3 lần tham dự Kỳ thi Olympic tháng 4, trường được xếp hạng Nhất hoặc Nhì toàn đoàn/ gần 50 trường THPT phía Nam tham gia kỳ thi.

Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua, trong 9 môn thi, trường có 5 môn gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Vật lý đứng hạng Nhất toàn tỉnh; 3 môn Toán, Hóa học, Tiếng Anh đứng hạng Nhì toàn tỉnh.

Đại diện Sacombank trao quà cho các học sinh.
Đại diện Sacombank trao quà cho các học sinh.

Trong năm học mới, trường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, coi trọng việc "Dạy chữ - dạy người"; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. 

NHƯ NGỌC

.
.
.