Thứ Tư, 08/06/2022, 10:15 (GMT+7)
.

Trường Đại học Tiền Giang: Họp mặt kỷ niệm 17 năm thành lập

Trường Đại học Tiền Giang vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 17 năm thành lập trường (6-6-2005 - 6-6-2022). Đến dự có TS. Nguyễn Viết Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Minh Tùng và TS. Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; nguyên lãnh đạo nhà trường và giảng viên, thầy cô toàn trường.

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập vào năm 2005 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất hai trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Cộng đồng của tỉnh có lịch sử hình thành và phát triển gần 40 năm.

Tiền thân của hai trường này là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang (1971 - 1975), Trường Dự bị đại học Tiền Giang (1975 - 1981), cơ sở II Trường Đại học Cần Thơ (1981 - 1984), Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre hệ đại học (1984 - 2000), các trường Sư phạm và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang thành lập sau ngày đất nước thống nhất.

Từ năm học 2005 - 2006 đến nay, Trường Đại học Tiền Giang tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên/năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên hệ chính quy. Từ đội ngũ ban đầu khoảng 300 viên chức, đến nay, toàn trường đã có hơn 400 viên chức, với 100% giảng viên có trình độ sau đại học.

Hiện nay, trường đang đào tạo 21 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình cao đẳng (giáo dục mầm non). Nhiều năm qua, các thế hệ sinh viên được đào tạo từ các trường tiền thân và Trường Đại học Tiền Giang đã thành đạt trên nhiều vị trí công tác ở nhiều địa phương trong cả nước.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tiền Giang rất chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường. Năm 2017, trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học.

Năm 2021, nhà trường có 2 chương trình đào tạo (Công nghệ thông tin và Công nghệ thực phẩm) đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học. Hiện tại, nhà trường cũng đã triển khai kế hoạch và đang phấn đấu kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo còn lại trong năm học 2022 - 2023.

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đào tạo theo định hướng ứng dụng; rà soát, điều chỉnh tất cả chương trình đào tạo, tăng thời lượng thực hành và tăng thời gian cho sinh viên gắn kết với doanh nghiệp; đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. Đồng thời, khuyến khích nâng cao trình độ cho viên chức, giảng viên, thu hút lực lượng trình độ cao nhằm xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh để đưa trường tiếp tục phát triển.

PGS.TS Võ Ngọc Hà gửi lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, kịp thời và có hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND tỉnh; cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, sự đồng hành của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân, cựu sinh viên đã góp phần cùng nhà trường thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, tiến tới hội nhập quốc tế.

VĨNH SƠN

.
.
.