Thứ Tư, 22/06/2022, 11:35 (GMT+7)
.

Trường Tiểu học Dưỡng Điềm: Nhiều nỗ lực cho năm học đầy khó khăn

(ABO) Sáng 22-6, Trường Tiểu học Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022. Đến dự có Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Thị Mai Tiên; Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Tới...
 
Chánh văn phòng Tỉnh ủy Phạm Thị Mai Tiên phát học bổng.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Thị Mai Tiên phát học bổng.
Bí thư huyện ủy Châu Thành Trương Minh Tới trao thưởng cho học sinh.
Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Tới trao thưởng cho học sinh.
Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học Dưỡng Điềm có 850 học sinh. Qua một năm học đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Dưỡng Điềm đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật: Có 99,8% học sinh có phẩm chất, năng lực từ đạt trở lên; 99,5% học sinh được lên lớp thẳng; trường giữ vững đạt phổ cập mức độ 3… 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành Võ Văn Dũng và lãnh đạo xã Dưỡng Điềm trao thưởng cho học sinh.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành Võ Văn Dũng (thứ 5 từ trái sang) và lãnh đạo xã Dưỡng Điềm trao thưởng cho học sinh.
Tại Lễ tổng kết, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Thị Mai Tiên đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường. 

 
ĐỖ PHI CÔNG 
 
.
.
.