Thứ Sáu, 26/05/2023, 20:56 (GMT+7)
.

Trường THPT Chợ Gạo đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(ABO) Ngày 26-5, Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tổng kết năm học 2022 - 2023.
Trường THPT Chợ Gạo đón nhận Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ vì
Trường THPT Chợ Gạo đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022. 
Năm học 2022 - 2023, bằng sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, tập thể sư phạm nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, trường có 1.549/1.995 học sinh đạt loại giỏi, chiếm 78%, tăng 1,52% so với năm học trước; số học sinh đạt hạnh kiểm tốt chiếm 99,75%; có 48 học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 100%… 
Phát thưởng cho học sinh giỏi.
Phát thưởng cho học sinh giỏi.
Những năm qua, nhà trường đã đón nhận nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”; đuợc công nhận là trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 4 năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Dạy tốt - học tốt”; 3 năm học 2018 - 2019, 2020 - 2021, 2021 - 2022 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 
 
Với những thành tích đạt được, tại Lễ tổng kết, Trường THPT Chợ Gạo vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022. 
 
Tại Lễ tổng kết, nhà trường đã tiến hành trao thưởng cho các giáo viên có thành tích dạy học sinh giỏi; khen thưởng học sinh giỏi nhất các khối lớp, học sinh giỏi toàn diện, học sinh đạt giải trong các cuộc thi và 1.549 học sinh giỏi của trường trong năm học 2022 - 2023.
 
ĐỖ PHI
 
 
 
 
.
.
.