Thứ Năm, 10/05/2012, 17:13 (GMT+7)
.

Thị trấn Cái Bè hướng đến đô thị loại IV

Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện Cái Bè xác định: Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng thị trấn Cái Bè trở thành đô thị loại IV, xứng tầm là trung tâm kinh tế - văn hóa của huyện. Hướng tới mục tiêu đó, những năm qua, thị trấn Cái Bè ra sức xây dựng và phát triển cơ bản đạt được nhiều tiêu chí.

PHÁT HUY LỢI THẾ

Bắt tay vào xây dựng đô thị loại IV, thị trấn Cái Bè xác định lợi thế: Nằm trên trục Quốc lộ 1A và giáp với bờ sông Tiền rất thuận lợi cho việc giao lưu, vận chuyển, trao đổi, mua bán hàng nông sản với các huyện, tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Đồng Tháp. Đất đai ở đây quanh năm được phù sa sông Tiền bồi đắp, thích hợp với nhiều loại cây trồng; đặc biệt là rau màu, cây ăn trái và thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Bè cho biết: “Người dân thị trấn tận dụng thế mạnh của vùng đất nông nghiệp để phát triển kinh tế. Bên cạnh, thương mại - dịch vụ, tiểu - thủ công nghiệp cũng rất phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người/năm, nhiều dịch vụ phục vụ đời sống tinh thần của người dân được đáp ứng”.

Bên cạnh đó, chủ trương phát triển thị trấn Cái Bè hướng tới đô thị loại IV được người dân rất nhiệt tình ủng hộ. Người dân tự nguyện hiến đất làm đường, những tuyến đường nối liền các khu phố sạch sẽ, thoáng mát ngày càng nhiều. Hiện tại, thị trấn Cái Bè đã đạt trên 30% các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dưới 7%. Tỷ lệ cung cấp điện, nước sinh hoạt cho người dân đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Thị trấn Cái Bè ngày càng khởi sắc.
Thị trấn Cái Bè ngày càng khởi sắc.

VƯỢT KHÓ, ĐẨY NHANH HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ

Bước đầu triển khai các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV, thị trấn Cái Bè cũng gặp không ít khó khăn. Theo lãnh đạo UBND thị trấn, do thiếu kinh phí nên các dự án, công trình tiến độ thực hiện khá chậm. Bên cạnh, lực lượng cán bộ vẫn còn hạn chế, nên việc quản lý đô thị còn gặp khá nhiều trở ngại. Do chưa có điểm xử lý rác tại chỗ, tất cả rác sinh hoạt của người dân đều được thu gom và đưa vào tận huyện Tân Phước.

“Với tinh thần vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đồng tâm, hiệp lực ra sức xây dựng, thực hiện các tiêu chí đô thị loại IV”- ông Quang khẳng định. Trong năm 2010-2011, UBND thị trấn Cái Bè đã triển khai làm các tuyến đường văn hóa, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống vỉa hè, đảm bảo chiếu sáng công cộng, xây thêm cây nước cặp sông Tiền, nâng tổng số lên 6 cây nước, đảm bảo tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân.

Năm 2012, thị trấn đề ra kế hoạch: Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực, kêu gọi đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra duy trì chống xuống cấp các công trình đã xây dựng, quản lý tốt việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nhà ở đúng quy hoạch theo hướng phát triển đô thị.

Với những việc làm cụ thể như: Tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, thi công các công trình đúng tiến độ, đẩy nhanh các công trình còn dở dang; xây dựng hệ thống thoát nước trên một số tuyến đường và nâng mật độ đường cống thoát nước chính của khu vực.

Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, lãnh đạo thị trấn Cái Bè khai thác các nguồn vốn đầu tư lắp đặt đèn cao áp gắn các thiết bị tiết kiệm điện trên các tuyến đường ở khu phố văn hóa, đường vào làng nghề bánh phồng, nâng tỷ lệ chiếu sáng ở các ngõ hẻm đạt 70%; đề nghị UBND huyện hỗ trợ vốn chỉnh trang các tuyến đường nội thị, lát vỉa hè các tuyến đường, xây dựng công viên thị trấn…

Ông Quang cho biết thêm: Thị trấn đã có kế hoạch đề nghị thi công cầu Cái Bè thuộc đường tỉnh 864 nối với đường 875, góp phần phát triển thị trấn Cái Bè về hướng Đông, mở rộng chợ về phía Tây (hướng cầu Chùa). Thành lập đội trật tự đô thị, từng bước chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm hành lang đường bộ.

Đồng thời, thị trấn đang làm thủ tục sáp nhập 2 ấp An Ninh và An Hòa, thuộc xã Đông Hòa Hiệp vào thị trấn. Sau khi sáp nhập, diện tích của thị trấn Cái Bè sẽ nâng lên 808,53 ha, hình thành 6 khu phố với 5.338 hộ dân… Phấn đấu đến cuối năm đạt 55 điểm (trên 50%) theo tiêu chí phân loại đô thị; thị trấn cũng đã đề ra kế hoạch phấn đấu cho từng năm, được công nhận đô thị loại IV vào năm 2015.

Thị trấn Cái Bè ngày một đổi mới, khang trang và nhộn nhịp hơn. Chặng đường tiến lên đô thị loại IV  được Đảng bộ và nhân dân thí trấn tiến hành bằng những việc làm cụ thể, đồng bộ, nỗ lực và quyết tâm vươn tới.

P. MAI

.
.
.