Thứ Hai, 02/09/2013, 08:24 (GMT+7)
.

Tân Phước: Nông dân trồng bàng thu nhập khá

Thời gian gần đây, giá bán cây bàng luôn ở mức cao, nhiều nông dân trồng bàng có thu nhập khá.

Tại các xã: Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Thành nông dân trồng cây bàng ở các vùng đất trũng không trồng được các loại cây khác.

Đến nay toàn huyện có 130 ha bàng, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá 17.000/neo (loại bàng đạt chiều cao từ 1,3m trở lên); mỗi công cho thu hoạch 700 neo, mỗi ha bàng nông dân thu nhập 75 triệu đồng.

Trên tỉnh lộ 865, thuộc địa phận các xã: Phú Mỹ, Hưng Thạnh, Mỹ Phước… nhiều người dân làm nghề truyền thống từ cây bàng như: mua bàng về chiết ra neo, phơi, ép thành phẩm và đem bán (ảnh). Hiện nay, bàng thành phẩm có giá bán từ 50 - 55 ngàn đồng/1 đôi 3 neo. 

Cây bàng rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và ít sâu bệnh. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 1 năm, nếu chủ động được nguồn nước thì có thể rút ngắn hơn.

PHÚC THỊNH
 

.
.
.