Thứ Bảy, 02/11/2013, 14:46 (GMT+7)
.

Sản lượng lương thực năm 2013 ước đạt hơn 1,36 triệu tấn

Ngày 1-11, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất lương thực năm 2013, triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân năm 2013 - 2014.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, trong năm 2013, thời tiết thủy văn diễn ra tương đối thuận lợi, tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa không đáng kể, đa số người trồng lúa tuân thủ lịch thời vụ nên tình hình sản xuất lương thực năm 2013, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt hơn 1,36 triệu tấn, đạt trên 102% kế hoạch.

Năm 2013, sản xuất lương thực tiếp tục đạt kết quả tốt.
Năm 2013, sản xuất lương thực tiếp tục đạt kết quả tốt.

Diện tích lúa xuống giống khoảng 236 nghìn ha, giảm hơn 5.300 ha, năng suất đạt 5,69 tấn/ha.

Số diện tích sản xuất lúa giảm là do người dân chuyển sang trồng các loại cây màu khác. Đến nay, lúa vụ thu đông chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh hơn 3.000 ha, đứng cái - làm đòng hơn 34.000 ha, lúa sinh trưởng phát triển tốt, có khả năng cho năng suất cao.

Đối với cây bắp, diện tích xuống giống hơn 4.800 ha, đạt trên 106% kế hoạch, bằng 104% so cùng kỳ năm ngoái, sản lượng trên 16.600 tấn.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại như các mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai có hiệu quả nhưng chậm nhân rộng; tỷ lệ nông dân tham gia ghi chép để sản xuất theo VietGAP còn thấp; một số nông dân quay lại sạ dày, sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trong 1 lần phun, phun theo định kỳ; giống lúa thường vẫn còn chiếm tỷ lệ cao gây khó khăn cho tiêu thụ.

Kế hoạch sản xuất lương thực năm 2014, diện tích gieo trồng lúa 232.750 ha, sản lượng ước trên 1,33 triệu tấn. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là triển khai, chỉ đạo, điều hành sản xuất thành công vụ lúa đông xuân 2013 - 2014. Theo đó, lịch thời vụ xuống giống tập trung vụ đông xuân ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy và một phần huyện Châu Thành, một phần huyện Tân Phước từ 20-11 đến 30-11; các địa phương còn lại dự kiến xuống giống tập trung từ ngày 5-12 đến 20-12.

NGÔ VĂN

.
.
.