Thứ Sáu, 03/01/2014, 19:35 (GMT+7)
.

Tổng kết năm và bàn giải pháp tái cơ cấu ngành trồng trọt Nam bộ

Ngày 3-1, tại Tiền Giang, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội Nghị Tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và bàn giải pháp tái cơ cấu ngành trồng trọt các tỉnh, thành Nam bộ.

Báo cáo kết quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt năm qua, Cục Trồng trọt cho biết, vượt qua những khó khăn trong sản xuất và tình hình xuất khẩu gạo ở 6 tháng đầu năm gặp nhiều trở ngại, sản xuất lúa ở Nam bộ  vẫn tăng trưởng ổn định về năng suất và sản lượng. Năm 2013, toàn vùng xuống giống gần 4,8 triệu ha (tăng 136,5 nghìn ha), năng suất bình quân gần 5,7 tấn/ha, sản lượng ước đạt trên 27 triệu tấn, tăng trên 540 nghìn tấn so với năm 2012.

Phần lớn các cây trồng quan trọng khác đều tăng diện tích và sản lượng so với năm 2012. Cây bắp trồng trên 120,6 nghìn ha, năng suất gần 5,7 tấn/ha, sản lượng gần 700 nghìn tấn. Cây rau màu các loại tăng trên 4.000 ha, sản lượng tăng thêm 211 nghìn tấn. Cây mè tăng 1.200 ha, sản lượng tăng 1.300 tấn. Riêng diện tích khoai mì, đậu nành giảm so với năm rồi, trong đó, giảm mạnh là khoai mì với gần 11 nghìn ha.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt đối với lĩnh vực cây ăn trái, diện tích tăng đều hàng năm nhưng tốc độ tăng những năm gần đây chậm lại so với trước, trong đó, tăng nhanh nhất là thanh long, sầu riêng, quýt, măng cụt, chôm chôm. Sản lượng tăng khá nhanh, hiện ước đạt 4 triệu tấn, chiếm 57% sản lượng cả nước.

Trong năm, mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” tiếp tục được thực hiện, đạt nhiều kết quả và sẽ chuyển sang bước 2 vào năm 2014. Các địa phương trong vùng bước đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất lúa, trong đó xuất hiện một số mô hình chuyển đổi có hiệu quả như mô hình luân canh cây theo vụ mùa…

Kế hoạch năm 2014, Cục Trồng trọt đề ra mục tiêu sản xuất theo hướng giữ ổn định diện tích, tăng năng suất, sản lượng lúa của vùng; tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu và xây dựng các mô hình sản xuất theo GAP. Cụ thể, toàn vùng gieo sạ trên 4,78 triệu ha, sản lượng trên 27,4 triệu tấn lúa. Còn cây  bắp trồng 140 nghìn ha, sắn trên 89 nghìn ha, đậu tương 3.000 ha, 305 nghìn ha rau màu và 26 nghìn ha đậu các loại.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các viện, trường, hiệp hội, doanh nghiệp và ngành nông nghiệp các tỉnh, thành trong khu vực nêu lên các kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đồng thời đề xuất với Trung ương các chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả, phát triển sản xuất cây trồng bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh đến công tác giống. Theo đó, ông yêu cầu các viện, trường, địa phương chủ động sắp xếp, nâng cao hệ thống sản xuất giống trên địa bàn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”; giảm diện tích sản xuất lúa chất lượng thấp; phát triển cây ăn trái đồng bộ ở các khâu.

N.Văn

 

.
.
.