Thứ Bảy, 19/04/2014, 08:38 (GMT+7)
.

Lúa đông xuân đạt năng suất trên 7,2 tấn/ha

Ngày 18-4, Sở NN&PTNT tiến hành Sơ kết sản xuất vụ lúa đông xuân 2013-2014, triển khai kế hoạch sản xuất lúa hè thu và thu đông năm 2014.

Báo cáo tại hội nghị, ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, vụ đông xuân 2013-2014, toàn tỉnh xuống giống trên 77.800 ha, đạt trên 100% kế hoạch. Đến nay, các diện tích lúa trên đã thu hoạch dứt điểm, năng suất bình quân đạt trên 7,2 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ năm rồi trên 3 tạ/ha, sản lượng đạt trên 562.000 tấn. Trong đó, nhóm lúa đặc sản, lúa thơm, lúa chất lượng cao chiếm 66,5%; lúa thường 33,5%.

Thu hoạch lúa
Thu hoạch lúa

Có được kết quả trên là do sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền, nỗ lực của ngành, sự hưởng ứng tích cực của nông dân; thời tiết, thủy văn tương đối thuận lợi, sâu bệnh gây hại không đáng kể; người dân tuân thủ xuống giống tập trung đồng loạt né rầy. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả, trình độ sản xuất của người dân ngày càng nâng cao. Cơ giới hóa được đẩy mạnh. Các giống lúa xác nhận được sử dụng ngày càng rộng rãi.

Tuy nhiên, một số nông dân còn không tuân thủ lịch thời vụ, sạ dày, phun thuốc không tuân thủ yêu cầu 4 đúng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, tăng giá thành sản xuất. Một số vùng xuống giống trễ, sử dụng giống dài ngày làm tiến độ thu hoạch kéo dài; mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa còn nhiều trở ngại; tiêu thụ lúa thu hoạch gặp nhiều khó khăn; chính sách thu mua tạm trữ lúa của Chính phủ triển khai khi diện tích lúa đông xuân của tỉnh thu hoạch trên 60% và giá cả cũng không cải thiện so với trước khi có chính sách trên.

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT cũng đã triển khai kế hoạch sản xuất lúa hè thu và thu đông năm 2014.  Cụ thể, các vụ lúa còn lại trong năm toàn tỉnh dự kiến xuống giống 152.900 ha, ước sản lượng đạt trên 779.000 tấn. Trong đó, vụ xuân hè xuống giống gần 40.000 ha, vụ hè thu xuống giống 76.500 ha và vụ thu đông là 36.900 ha.

N.VĂN

.
.
.