Thứ Ba, 27/01/2015, 05:18 (GMT+7)
.

Gò Công Tây: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tính bền vững

Năm 2014, với sự phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân, huyện Gò Công Tây đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo Huyện ủy Gò Công Tây, năm 2014, dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu, ra sức khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn ở huyện Gò Công Tây đi lên khởi sắc. Ảnh: Hạnh Nga
Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn ở huyện Gò Công Tây đi lên khởi sắc. Ảnh: Hạnh Nga

Cụ thể, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện (giá hiện hành) 427,047 tỷ đồng (Nghị quyết 364,830 tỷ đồng), đạt 117,05%, tăng 25,30% so năm 2013; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 100%; mạng lưới thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng của nhân dân; xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; thủy sản, diện tích nuôi 895 ha, đạt 107,83% kế hoạch (tăng 41 ha so với năm 2013).

Bên cạnh đó, sản xuất nông - ngư nghiệp khá thuận lợi; vụ lúa đông xuân 2013 - 2014 và vụ lúa hè thu, thu đông năm 2014 ít xảy ra dịch hại, nên năng suất khá cao; giá lúa, giá thủy sản cao ở những tháng cuối năm, đã đem lại lợi nhuận khá cho nông dân.

Lĩnh vực chăn nuôi phát triển mạnh, toàn huyện hiện có 87.587 con heo, 13.115 con trâu, bò và 715.023 con gia cầm, trong đó, tập trung ở các xã: Đồng Sơn, Long Vĩnh, Thạnh Nhựt, Thành Công và Vĩnh Hựu… Nhờ vậy, thu nhập người dân dần ổn định, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế của huyện…

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Hữu Thành, Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây,  huyện vẫn còn những khó khăn nhất định như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế có chuyển dịch nhưng còn chậm; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tuy có tăng nhưng không nhiều; tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn ảnh hưởng bởi thời tiết; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn xảy ra gây lo lắng cho nông dân…

“Để phát huy thành tích đạt được trong năm 2014 và khắc phục những yếu kém, hạn chế đã nêu trên, trong năm 2015 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải có sự quyết tâm cao hơn nữa cùng các ngành và cơ sở phân tích, đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ. Trong đó, cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm, như:

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt diện tích lúa, màu đông xuân 2014 - 2015 đạt kế hoạch đề ra, thường xuyên theo dõi và có biện pháp phòng trị kịp thời các loại dịch hại trên lúa và hoa màu; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp từng vùng, bảo đảm năng suất cao, nhằm tăng thu nhập nâng cao đời sống nông dân.

Triển khai thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố và xây dựng phát triển kinh tế hợp tác và HTX với nhiều mô hình liên kết chặt chẽ, tạo sự gắn kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Về xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo quyết liệt theo phương châm những tiêu chí không cần vốn thì làm trước; đồng thời rà soát, đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí. Từ đó, có lộ trình, kế hoạch phấn đấu thực hiện đạt 19 tiêu chí của các xã điểm vào cuối năm 2015. Phấn đấu trong năm 2015 ra mắt xã nông thôn mới Bình Nhì.

Tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tính bền vững, nhưng đồng thời phải gắn với việc chăm lo đời sống của nhân dân. Tiếp tục khuyến khích, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vốn để mở rộng ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, chú trọng phát triển một số ngành nghề hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân” - ông Huỳnh Hữu Thành cho biết .

THU HOÀI

.
.
.