Thứ Sáu, 18/09/2015, 10:29 (GMT+7)
.

Hội nghị Tổng kết 40 năm hoạt động ngành Nông nghiệp

Ngày 17-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 40 năm hoạt động ngành Nông nghiệp. Ông Nguyễn Đông Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT phụ trách phía Nam; ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành và nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đã tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang trao Cờ truyền thống cho lãnh đạo Sở NN&PTNT.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang trao Cờ truyền thống cho lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Cẩn, Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá, trải qua 40 năm ngành Nông nghiệp đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa và rất ấn tượng.

Sản xuất lương thực, nhất là đầu tư thâm canh cây lúa đã thành công vượt bậc về diện tích, năng suất, sản lượng và phẩm chất lúa gạo; từ chỗ thiếu đói đã ổn định, giữ vững an ninh lương thực và tham gia xuất khẩu, góp phần cùng cả nước đưa lượng gạo xuất khẩu của nước ta đứng hàng đầu thế giới.

Hoạt động khoa học - công nghệ của ngành Nông nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và chú ý môi sinh, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh chuyển dịch tích cực, đúng hướng và hiệu quả kinh tế ngày càng cao, giá trị sản lượng trên đơn vị diện tích và hiệu quả sản xuất đều có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn từ chỗ sản xuất tự cấp, tự túc đã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, hình thành những vùng chuyên canh, thâm canh theo hướng mở rộng dần quy mô, khối lượng hàng hóa lớn, tập trung và cải thiện chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu và thị hiếu của thị trường.

Tổ chức thực hiện thành công chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống và điều động, bố trí lại dân cư ở các huyện đất hẹp người đông; đồng thời tiếp nhận lao động các tỉnh, thành trong cả nước vào Đồng Tháp Mười khai hoang sản xuất, định canh định cư, xây dựng cuộc sống mới...

Ông Nguyễn Đông Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT phụ trách phía Nam trao Kỷ niệm chương của Bộ NN&PTNT cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Nông nghiệp.
Ông Nguyễn Đông Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT phụ trách phía Nam trao Kỷ niệm chương của Bộ NN&PTNT cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những thành tựu mà ngành Nông nghiệp Tiền Giang đã đạt được trong 40 năm qua. Tuy nhiên, trước bối cảnh hiện nay, nhất là biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và hội nhập quốc tế, ông Nguyễn Văn Khang yêu cầu ngành Nông nghiệp trong thời gian tới cần tập trung vào:

Thứ nhất, ngành Nông nghiệp nhất thiết phải rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch ngành hàng gắn với tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị gia tăng, bền vững.

Thứ hai, tập trung phát triển nguồn nhân lực trong ngành từ tỉnh cho đến cơ sở; phát huy thành phần nông dân sản xuất giỏi để có những mô hình mới phát triển nhanh hơn theo hướng hiện đại hơn.

Thứ ba, tập trung phát triển khoa học - công nghệ, nhất là các khâu công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thứ tư, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn nông dân với doanh nghiệp và thị trường.

Thứ năm, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, chọn đúng vùng, đúng trọng điểm tạo động lực sản xuất nông nghiệp.

Thứ sáu, đẩy mạnh việc huy động, thu hút nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư cho kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư...

THẾ ANH

.
.
.