Thứ Sáu, 15/04/2016, 14:25 (GMT+7)
.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng: Chủ trang trại chăn nuôi thành đạt

Nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ không có nghề nghiệp ổn định nên sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Khoa Chăn nuôi thú y), chị Nguyễn Thị Kim Phượng về địa phương (ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) làm công tác tiêm phòng gia súc cho bà con trong vùng và chăn nuôi heo để có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Sau 20 năm gầy dựng, đến nay chị Kim Phượng đã có 4 trang trại chăn nuôi ở các xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho), Song Bình, Long Bình Điền (huyện Chợ Gạo) với diện tích 4,5 ha đất tự mua. Tổng đàn heo đang nuôi lên đến hơn 3.500 con, trong đó có 500 heo nái và 3.000 heo thịt, với mức lãi gần 1 tỷ đồng/năm. Chị là hộ dân có mô hình chăn nuôi heo lớn nhất tỉnh.

Chị Kim Phượng bên những chuồng lồng nuôi heo công nghệ.
Chị Kim Phượng bên những chuồng lồng nuôi heo công nghệ.

Chị Kim Phượng cho biết: “20 năm trước, mỗi ngày đi chích heo “dạo” tích góp được ít vốn, tôi mua 1 con heo nái để nuôi. Con heo này sinh 9 heo con, tôi tiếp tục để lại nuôi nhân đàn. Nhà không có đất xây chuồng, tôi thuê đất đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại cho đến nay…”.

Nhờ làm công tác thú y nên chị Phượng nắm vững kiến thức chăn nuôi, áp dụng vào mô hình nuôi heo rất hiệu quả. Heo chị nuôi được thương lái đánh giá cao và rất “chuộng” do mông nở, da hồng hào, trọng lượng chuẩn, nạc nhiều... và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Hiện chị Phượng thuê trên 10 lao động phụ giúp việc chuồng trại.

Số lao động này được chị hướng dẫn kỹ thuật nuôi heo thành thạo. Hệ thống chuồng trại được đầu tư rất bài bản, có cả khu “bệnh viện” để chăm sóc cho heo khi trái gió trở trời. Các trại đều ứng dụng đệm lót sinh học để giữ ấm, giảm stress và các bệnh tiêu hóa cho heo con; lắp đặt các hầm xử lý chất thải, nước thải.

Chị Phượng cũng đã đầu tư “phòng thí nghiệm” để lưu trữ tinh heo, máy siêu âm cho heo nái, gắn thẻ cho heo và lắp đặt hệ thống camera theo dõi các trại... Mỗi tuần, trang trại của chị xuất chuồng khoảng 70 heo thịt (tương đương 7 tấn). Thức ăn chị mua trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất để giảm chi phí trung gian, tăng thu nhập; tổ chức thu gom phân heo bán cho nhà vườn trồng cây ăn trái.

Là chủ 4 trang trại heo nên chị Phượng rất bận rộn. Mỗi ngày chị thức dậy từ sáng sớm để bắt tay vào hàng loạt công việc: Lấy tinh heo cung ứng cho trại và bán cho khách hàng, tư vấn và bán thức ăn - thuốc thú y, đi thăm chuồng trại, kiểm tra sổ sách… Ngoài quản lý 4 trang trại, chị còn hợp tác chăn nuôi heo; hỗ trợ kỹ thuật, con giống, thức ăn giúp nhiều nông dân khác trên địa bàn tỉnh phát triển
mô hình, vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Ni, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Mỹ Chánh cho biết: Chị Phượng là điển hình trong phong trào giúp hội viên nông dân và phụ nữ trong xã phát triển kinh tế gia đình. Năm 2015, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong sản xuất - kinh doanh giỏi.

THANH HẢO

.
.
.