Thứ Tư, 21/09/2016, 14:56 (GMT+7)
.

TX. Cai Lậy: Nhiều diện tích sầu riêng bị bệnh cháy lá

TX. Cai Lậy có 1.400 ha sầu riêng, tập trung ở 3 xã: Long Khánh, Thanh Hòa và Phú Quí. Thời điểm này, nông dân đang xử lý cho cây ra hoa trái vụ, nhiều diện tích đang giai đoạn đậy màng ny-lon, một số diện tích đã ra hoa hoặc mang trái non.

Tuy nhiên, theo nhiều nông dân cho biết, do ảnh hưởng thời tiết, nhiều diện tích sầu riêng đã bị cháy lá với tỷ lệ khoảng 20%, đặc biệt bệnh gây hại nặng ở cây đang xử lý, cây ra hoa và cây đang mang trái. Đối với những diện tích nhiễm bệnh nặng, nông dân chủ động dỡ màng ny-lon hoặc tuốt bông và trái non không cho cây mang trái, nhằm hạn chế cây suy và chết.

Sầu riêng bị bệnh cháy lá ở xã Long Khánh.
Sầu riêng bị bệnh cháy lá ở xã Long Khánh.

Theo nhận định của các nhà khoa học, bệnh do nấm Rhijoctonia Solani gây ra, xuất hiện mạnh vào mùa mưa. Nông dân phòng trị bằng cách vệ sinh vườn cây thông thoáng, bón phân cân đối, không để đất quá ẩm ướt vào mùa mưa, phun các loại thuốc phòng trị khi bệnh mới xuất hiện như: Carbenda Super 50 SC, Aviso 350 SC, vali 50 SC và Certeratop 350 SC+ nano đồng.

THẢO QUYÊN

.
.
.