Thứ Tư, 22/02/2017, 09:48 (GMT+7)
.

Giá dừa và mít tăng cao

Hiện nay, giá dừa tươi (uống nước) trên địa bàn tỉnh tăng ở mức khá cao. Thương lái vào tận vườn thu mua dừa tươi với giá từ 80.000 - 90.000 đồng/chục (12 trái). Riêng dừa tươi bán lẻ lên đến 15.000 đồng/trái, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các thương lái, giá dừa tươi tăng cao là do bước vào mùa nắng nên việc thu mua, tiêu thụ dừa tươi tăng mạnh đã “hút” giá tăng theo.

Nông dân trồng mít phấn khởi, vì mít bán được giá.
Nông dân trồng mít phấn khởi, vì mít bán được giá.

Ông Lê Văn Út, nhà vườn trồng dừa ở xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy) cho biết, từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay, giá dừa tươi tăng ở mức cao nên bà con nông dân trồng dừa rất phấn khởi. Năm ngoái ở thời điểm này, giá dừa tươi chỉ khoảng 50.000 - 60.000 đồng/chục, nhưng năm nay giá lên đến khoảng 90.000 đồng/chục.

Nếu như nông dân trồng dừa phấn khởi vì bán được giá cao, thì nông dân trồng mít trên địa bàn tỉnh cũng vui mừng không kém, bởi mít bán được giá, thu được lãi cao. Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế TX. Cai Lậy cho biết, hiện thương lái đến tận vườn thu mua mít Thái siêu sớm loại 1 (trọng lượng 9 kg/trái trở lên) với giá 27.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 20.000 đồng/kg, tăng 50% so với tháng trước.

Ông Hồ Văn Lập trồng 1 ha mít Thái siêu sớm ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy cho biết, giống mít Thái siêu sớm trồng chỉ 2 năm là đã cho thu hoạch, với năng suất dao động từ 35 - 40 tấn/ha, kỹ thuật canh tác không quá khó, chi phí đầu tư thấp nên khá hấp dẫn nông dân. Với giá mít như hiện nay, mỗi năm nông dân trồng mít thu lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng/ha.

Những năm gần đây, mít Thái siêu sớm được xem là loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, tỉnh có gần 1.200 ha mít Thái siêu sớm, tập trung ở các xã thuộc huyện Cai Lậy, TX. Cai Lậy.

P. NGHI

.
.
.