Thứ Sáu, 03/02/2017, 15:53 (GMT+7)
.

Mưa trái mùa diện rộng là do hội tụ dải thấp xích đạo

Chiều, tối ngày 2 và rạng sáng ngày 3-2, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra mưa trái mùa trên diện rộng. Trong đó, có nhiều nơi xảy ra mưa to.

Cho biết về hiện tượng này, ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang cho hay, do ảnh hưởng bởi hội tụ dải thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 4 - 6 độ Bắc, trong 3 ngày đầu tháng 2-2017, khu vực Tiền Giang xảy ra mưa trái mùa.

Đặc biệt vào chiều, tối ngày 2 và rạng sáng ngày 3-2, mưa diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và rất to.

Theo đó, lượng mưa đo được vào tối ngày 2 và rạng sáng ngày 3-2 tại trạm Cai Lậy đạt 91 mm, Long Định 68,8 mm, Hậu Mỹ Bắc 13,4 mm, Mỹ Phước 40 mm, Phú Mỹ 5,5 mm, Châu Thành 8,6 mm, Mỹ Tho 33,5 mm, Hòa Bình (Gò Công Tây) 25,3 mm.

Trước đó, vào chiều ngày 2-2, lượng mưa đo được tại trạm Hậu Mỹ Bắc là 48,1 mm; Cái Bè 18,5 mm, Mỹ Phước 14,5 mm, Phú Mỹ 7,2 mm, Châu Thành 7,5 mm, Mỹ Tho 8,8 mm, Chợ Gạo 27,5 mm, Gò Công 22,5 mm.

Trồng rau màu ở huyện Chợ Gạo
Trồng rau màu ở huyện Chợ Gạo

Mưa trái đã gây nhiều lo lắng cho người sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp một số địa phương, đến sáng ngày 3-2, các địa phương này chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào xảy ra.

Một cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành cho biết, thời gian qua, mực nước mương vườn trồng cây ăn trái ở mức thấp do đó mưa trái mùa không gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước.

Không chỉ vậy mà ngược lại, sau thời gian nắng, cơn mưa vừa qua là điều kiện tốt cho cây ăn trái phát triển. Điều mà nhà vườn lo lắng là cây vú sữa đang mang trái nặng lại gặp mưa dễ bị gãy nhánh.

Còn tại huyện Chợ Gạo, ông Trần Văn Hòa, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo, cho biết mưa không kèm theo gió nên không ảnh hưởng đến cây rau màu.

Cụ thể, đến sáng ngày 3-2, Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo chưa nhận thông tin nào liên quan đến thiệt hại của rau màu do cơn mưa chiều và tối ngày 2-2 gây ra.

N.VĂN

.
.
.