Thứ Hai, 21/05/2018, 20:37 (GMT+7)
.

Kéo dài thời gian xuống giống lúa hè thu

Mấy ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, khiến việc xuống giống vụ lúa hè thu ở các huyện, thị phía Đông kéo dài hơn dự kiến.

Nông dân xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) gieo sạ vụ lúa hè thu 2018.
Nông dân xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) gieo sạ vụ lúa hè thu 2018.

Theo lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp, từ ngày 5 đến 20-5, các huyện, thị phía Đông phải xuống giống dứt điểm trên 30.000 ha lúa hè thu 2018.

Tuy nhiên, diễn biến thời tiết khá phức tạp trong những ngày qua như: Lượng mưa còn rất hạn chế, nắng nóng kéo dài… khiến cho việc xuống giống của nông dân gặp khó khăn.

Bà Mai Thị Minh, ấp Thạnh Quới, xã Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây), canh tác 0,6 ha lúa cho biết, bà dự định xuống giống lúa hè thu vào ngày 17-5 nhưng phải dời lại. Phơi lại số lúa giống đã chuẩn bị sẵn, bà Minh cho biết, thời tiết năm nay diễn biến khá phức tạp.

Sau 1 - 2 cơn mưa đầu mùa, gia đình tiến hành vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị xuống giống, nhưng sau đó nắng nóng khá gay gắt nên phải lùi ngày gieo sạ lại. Bởi, thời tiết này mà gieo sạ thì hạt giống sẽ bị chết. Gia đình đã tốn trên 1,5 triệu đồng tiền bơm tát và cày ải. Lùi thời gian gieo sạ, gia đình phải tốn thêm trên 1 triệu đồng tiền bơm tát mới gieo sạ được. 

Tương tự, ông Trần Minh Hùng, ấp Bắc 1, xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) dự kiến xuống giống 1,2 ha lúa vào ngày 18-5 nhưng cũng phải lùi thời gian xuống giống lại.

Vừa vét lại đường nước để chờ thời điểm thích hợp xuống giống, ông Hùng nói: “Khu vực này, nhiều nông dân tranh thủ xuống giống theo lịch thời vụ mà ngành Nông nghiệp khuyến cáo. Tuy nhiên, gia đình tôi thấy còn nắng nóng gay gắt nên chưa dám gieo sạ. Khu vực này, những thửa ruộng đã gieo sạ bị chết giống rất nhiều”.

Trao đổi về việc lùi thời gian xuống giống vụ lúa hè thu 2018, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Gò Công Đông Nguyễn Văn Quí cho biết, đến ngày 18-5, huyện Gò Công Đông chỉ xuống giống được khoảng 2.100/10.400 ha.

Dự kiến đến ngày 20-5, huyện Gò Công Đông sẽ xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu 2018. Tuy vậy, thời tiết diễn biến khá phức tạp, UBND huyện Gò Công Đông có Công văn gửi Sở NN&PTNT xin lùi thời gian xuống giống đến ngày 25-5.

Trước việc mưa ít, nắng nóng kéo dài và kiến nghị của các địa phương ở các huyện, thị phía Đông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng tham mưu Sở NN&PTNT cho các địa phương lùi thời gian xuống giống đến ngày 25-5.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trương Văn Cho, đến ngày 20-5, các huyện, thị phía Đông chỉ xuống giống được khoảng 50% diện tích. Do thời tiết diễn biến tương đối phức tạp nên người dân sợ gieo sạ sẽ chết giống.

Riêng những diện tích đến ngày 25-5 chưa xuống giống vụ lúa hè thu 2018 thì phải tính đến phương án cắt vụ, chuyển vụ ở vụ lúa thu đông tới.

SĨ NGUYÊN

.
.
.