Thứ Tư, 05/09/2018, 20:32 (GMT+7)
.

Không để tình trạng chiếm giữ và bán dự án

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành về tình hình triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 vào ngày 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, sau thành công của hội nghị, UBND tỉnh sẽ theo dõi sát sao tiến độ triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là điểm mới của Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này. Sở Kế hoạch - Đầu tư theo dõi tiến độ chung, lên bảng kế hoạch tiến độ để các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh luôn luôn nắm được. Các sở, ngành phải luôn luôn theo dõi tiến độ các dự án liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Không để tình trạng chiếm giữ và bán dự án. Cuộc họp chiều hôm nay để chúng ta tìm ra giải pháp nhằm tránh tình trạng bán dự án”.

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, sau hội nghị, đơn vị đã làm việc với các chủ đầu tư, rà soát tình hình triển khai các dự án nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong đó, Sở đề nghị các chủ đầu tư lập bảng cam kết tiến độ và thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký.

M. THÀNH

.
.
.