Thứ Ba, 04/06/2019, 16:14 (GMT+7)
.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phải trực 24/24 giờ

(ABO) Sáng 4-6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND0 tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã có buổi làm việc với huyện Chợ Gạo về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi. 
 
Lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn của huyện Chợ Gạo tham dự cuộc họp ngày 4-6.
Lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn của huyện Chợ Gạo tham dự cuộc họp ngày 4-6.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hưởng đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn ngay trong ngày 4-6 phải rà soát cho được số hộ nuôi heo, số lượng heo, diện tích có thể chôn heo được trong hộ nuôi đó. Vẽ sơ đồ số hộ còn nuôi heo hiện nay. Việc xử lý khi xảy ra heo bệnh là phải chôn tại chỗ, hạn chế tối đa mang heo đi nơi khác. Khi cần thiết, tỉnh sẽ nhờ Quân đội hỗ trợ trong việc tiêu hủy heo. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp. 
 
Riêng lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho công tác chống dịch; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phải trực 24/24 giờ và thường xuyên bám cơ sở. Trường hợp mua bán heo trái phép, ngành chức năng phải xử lý thật nghiêm…
    
* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã kiểm tra công tác chống dịch của TP. Mỹ Tho. 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP. Mỹ Tho.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP. Mỹ Tho.
 
Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng nói: TP. Mỹ Tho có nhiều chợ và siêu thị, nguồn thịt heo tiêu thụ đưa vào đây cũng khá lớn. Chính vì vậy, ngành chuyên môn cho kiểm tra và đẩy mạnh tiêu thụ thịt heo “sạch” để giúp người dân giảm bớt khó khăn. Chủ tịch UBND xã, phường phải duy trì thời gian trực; tích cực xuống cơ sở…
    
* Cũng trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi. 
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải thực hiện 3 tầng kiểm soát (cấp tỉnh, huyện, xã). Các xã phải nắm chắc lại số hộ nuôi và đàn heo trên địa bàn; đồng thời, phải quản lý được việc xuất, nhập heo trong phạm vi của xã. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với huyện Gò Công Tây.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với huyện Gò Công Tây.
 
Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ heo, kể cả ở quy mô hộ gia đình; tăng cường kiểm soát việc mua bán thịt heo ở các chợ, thịt heo được bày bán trên thị trường phải có dấu kiểm dịch của cơ quan Thú y. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền trực tiếp cho các hộ chăn nuôi heo, vận động người dân, các trang trại nâng cao ý thức tự bảo vệ đàn heo của mình... 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với huyện Gò Công Đông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với huyện Gò Công Đông.
 
Theo thống kê, tổng đàn heo của huyện Gò Công Đông có khoảng 14.000 con, riêng đàn heo của huyện Gò Công Tây có khoảng 31.000 con. Hiện nay, 2 địa phương này chưa xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi. Các địa phương đã chuẩn bị công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai công tác tiêu độc khử trùng; chuẩn bị vật tư, lực lượng chống dịch…
 
S.N - M. THÀNH
 
.
.
.