Thứ Năm, 12/03/2020, 08:47 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát việc thu hoạch lúa ở khu vực phía Đông

(ABO) Chiều 11-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đến khảo sát tình hình thu hoạch vụ lúa đông - xuân ở các huyện, thị phía Đông.

Đồng chí Lê Văn Hưởng (thứ 2 từ trái sang) khảo sát một trà lúa đang thu hoạch ở ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông.
Đồng chí Lê Văn Hưởng (thứ 2 từ trái sang) khảo sát một trà lúa đang thu hoạch ở ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông.
Đồng chí Lê Văn Hưởng đến khảo sát một trà lúa chuẩn bị thu hoạch ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.
Đồng chí Lê Văn Hưởng đến khảo sát một trà lúa chuẩn bị thu hoạch ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

Đồng chí Lê Văn Hưởng đã đến khảo sát tình hình thu hoạch lúa ở các xã: Bình Nghị, Gia Thuận (huyện Gò Công Đông), Bình Xuân (thị xã Gò Công) và xã Thạnh Trị (huyện Gò Công Tây).

Đến thời điểm hiện tại, huyện Gò Công Đông đã thu hoạch hơn 3.900 ha trên tổng số 10.151 ha gieo sạ vụ lúa đông - xuân 2019 - 2020. Thị xã Gò Công cũng đã thu hoạch 4.500 ha/5.000 ha gieo sạ của toàn thị xã. Huyện Gò Công Tây đã thu hoạch hơn 3.000 ha/8.966 ha gieo sạ.

Đồng chí Lê Văn Hưởng khảo sát một trà lúa đang thu hoạch ở xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng khảo sát một trà lúa đang thu hoạch ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.
Đồng thời, đồng chí Lê Văn Hưởng cũng đến khảo sát một điểm trồng rau màu ở xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng cũng đến khảo sát một điểm trồng rau màu ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với lãnh đạo UBND và ngành nông nghiệp Thị xã Gò Công tại một điểm tập kết thu mua lúa.
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân và ngành chức năng thị xã Gò Công tại một điểm tập kết thu mua lúa.

Nhìn chung, các trà lúa được người dân gieo sạ trước ngày 15-12-2019 phát triển tốt đạt năng suất từ 6 - 7 tấn/ha nhờ sự chủ động bơm trữ nước của chính quyền địa phương. Đối với các trà lúa xuống giống sau ngày 15-12-2019 năng suất bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn khi chỉ đạt từ 5 - 6 tấn/ha. Riêng đối với các diện tích lúa chưa thu hoạch dự đoán năng suất sẽ giảm nhiều, thậm chí bị mất trắng.

Đồng chí Lê Văn Hưởng đến khảo sát một trà lúa chuẩn bị thu hoạch ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây
Đồng chí Lê Văn Hưởng đến khảo sát một trà lúa chuẩn bị thu hoạch ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây.

Dù các xã thuộc khu vực cuối nguồn gặp khó khăn về nước sản xuất trong thời gian đầu của đợt hạn, mặn như: xã Bình Nghị, xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông), nhưng với sự chủ động trong cung cấp nguồn nước sản xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, các trà lúa ở khu vực này đã vượt hạn, mặn, nhiều diện tích đã và đang tiến hành thu hoạch.

CAO THẮNG

 

.
.
.