Thứ Sáu, 20/03/2020, 16:10 (GMT+7)
.

Khảo sát việc cấp nước ngọt miễn phí cho người dân phục vụ tưới tiêu

(ABO) Sáng 20-3, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến khảo sát việc cấp nước ngọt miễn phí cho người dân phục vụ tưới tiêu ở phường 3 (thị xã Cai Lậy), xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) và khảo sát các khu đất công dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) đến khảo sát ao bạt chứa nước ở phường 3, Thị xã Cai Lậy.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) đến khảo sát ao bạt chứa nước ở phường 3, thị xã Cai Lậy.

Theo đó, ao bạt chứa nước ở phường 3, thị xã Cai Lậy có tổng thể tích 1.500 m3 đang cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái ở phường 3, các xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây (thị xã Cai Lậy). Theo ngành chức năng thị xã Cai Lậy, toàn thị xã đã nhận 5.000 m3 nước ngọt miễn phí và đã cấp 3.000 m3 đến người dân.

Nhiều xe xếp hàng lấy nước miễn phí  tại ao bạt ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy.
Nhiều xe đến lấy nước miễn phí tại ao bạt ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy.

Ao bạt chứa nước ở xã Hội Xuân (huyện Cai Lậy) có tổng thể tích 750 m3 cung cấp nước tưới miễn phí cho 1.100 ha sầu riêng ở xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy). Ao bạt này là một trong hai ao bạt cung cấp nước ngọt miễn phí phục vụ tưới tiêu cho người dân ở xã Long Khánh.

Qua khảo sát, đồng chí Lê Văn Nghĩa đề nghị các địa phương theo dõi tiến độ cấp nước miễn phí cho người dân; đồng thời nghiên cứu giải pháp cấp nước nhanh nhất cho người dân không để ùn ứ.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa cũng đã cùng với các lãnh đạo sở, ngành liên quan đến khảo sát việc cấp nước sạch sinh hoạt tại Nhà máy nước Cái Bè (huyện Cái Bè).

Đồng chí Lê Văn Nghĩa đề nghị lãnh đạo Nhà máy nước Cái Bè cần lập kế hoạch, tính toán khoan thêm 2 giếng nước dự phòng và có phương án chủ động đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt
Đồng chí Lê Văn Nghĩa đề nghị lãnh đạo Nhà máy nước Cái Bè cần lập kế hoạch, tính toán khoan thêm 2 giếng nước dự phòng và có phương án chủ động đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt.

Nhà máy nước Cái Bè có công suất hoạt động 10.000 m3/ngày đêm; ao chứa nước tích trữ khoảng 8.000 m3. Qua khảo sát, đồng chí Lê Văn Nghĩa đề nghị lãnh đạo Nhà máy nước Cái Bè cần lập kế hoạch, tính toán khoan thêm 2 giếng nước dự phòng cũng như cần khảo sát nhu cầu  lượng nước sử dụng trong nhân dân trên địa bàn, từ đó chủ động, đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt trong những tháng mùa khô.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa đến khảo sát công tác giải phóng mặt bằng cầu Trà Lọt.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa đến khảo sát công tác giải phóng mặt bằng công trình cầu Trà Lọt.

Cùng ngày, đồng chí Lê Văn Nghĩa cũng đã đến khảo sát việc giải tỏa mặt bằng công trình cầu Trà Lọt (bắc qua vàm Trà Lọt đoạn qua xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho 48 hộ dân đã hoàn thành.

CAO THẮNG

 

.
.
.