Thứ Tư, 09/12/2020, 16:13 (GMT+7)
.

Dự án Thủy lợi Bảo Định: Vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp 2020 - 2021

(ABO) Sáng 9-12, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị kế hoạch vận hành công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa mặn năm 2020 - 2021 - Dự án Thủy lợi Bảo Định.

a
Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân 2020 - 2021, hè thu sớm 2021 và các diện tích sản xuất khác trong khu vực Tiền Giang gồm: Gần 2.700 ha lúa, gần 6.200 ha rau màu và hơn 21.000 ha cây ăn trái. Khu vực thuộc thành phố Tân An và huyện Châu Thành (tỉnh Long An) hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống thủy lợi Bảo Định có diện tích sản xuất gồm: Gần 1.800 ha lúa, gần 8.500 ha cây lâu năm và 162 ha rau màu. Dự kiến xuống giống lúa vụ đông xuân 2020 - 2021 của huyện Châu Thành và Tân Phước (hệ Cổ Chi) từ ngày 25-12-2020 - 5-1-2021.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Trong khi đó, tình hình khí tượng thủy văn diễn biến rất phức tạp, do mực nước lũ ở thượng nguồn năm 2020 ở mức thấp nên mùa khô năm 2020 - 2021 trên các cửa sông Tiền, Vàm Cỏ và Hàm Luông có khả năng sẽ xuất hiện mặn sớm và lấn sâu vào nội đồng nhanh hơn so với trung bình nhiều năm gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa đông xuân, rau màu, cây ăn trái thuộc Dự án Bảo Định.

Bên cạnh đó, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang, mùa mưa năm 2020 kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 12-2020 đến tháng 4-2021 là thời kỳ ít mưa tại khu vực Nam bộ nói chung và Tiền Giang nói riêng, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa trái mùa trong thời kỳ này khiến tổng lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang Đỗ Thành Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang Đỗ Thành Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang Đỗ Thành Sơn cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An để tổ chức vận hành công tình đảm bảo phục vụ sản xuất. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương cần vận động người dân giữ vệ sinh nguồn nước, trục vớt lục bình... trên kinh, rạch để trữ nước, tránh tình trạng ô nhiễm nguồn nước vào thời điểm cuối vụ.

LÊ MINH

.
.
.