Thứ Ba, 12/01/2021, 20:12 (GMT+7)
.
HỘI NÔNG DÂN TP. MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG:

Đồng hành cùng nông dân

Những năm qua, Hội Nông dân TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã phát huy vai trò nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng thời, làm tốt chức năng là cầu nối các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức học nghề, giải quyết vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế.

THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Hội Nông dân TP. Mỹ Tho tập trung triển khai, chỉ đạo gắn công tác thi đua với các hoạt động tăng gia sản xuất trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân (HVND) các cấp hội. Các nội dung thi đua phong phú có nhiều cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Từ đó, tạo động lực để các HVND hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.  Mỹ Tho thăm hỏi tình hình trồng hoa chuẩn bị phục vụ tết của các HVND  tại phường 9, TP. Mỹ Tho.
Lãnh đạo Hội Nông dân TP. Mỹ Tho thăm hỏi tình hình trồng hoa chuẩn bị phục vụ tết của các HVND tại phường 9, TP. Mỹ Tho.

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Mỹ Tho Nguyễn Thành Hoặc cho biết, phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi (NDSXKDG) là phong trào trọng tâm của Hội Nông dân thành phố, đã thu hút được đông đảo hộ nông dân tham gia, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, 5 năm qua, có 26.295 lượt hộ đăng ký NDSXKDG các cấp và có 22.675 hộ được bình chọn và cấp giấy chứng nhận NDSXKDG các cấp; trong đó HVND đạt danh hiệu cấp Trung ương chiếm 0,55%, cấp tỉnh chiếm 8,82%, cấp thành phố chiếm 20,8% và cấp xã chiếm 69,82%. Phong trào này góp phần làm giảm hơn 176 hộ nông dân nghèo khó vươn lên. Đặc biệt, từ phong trào này tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường.

Qua khảo sát thực tế nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của HVND ở một số xã trên địa bàn thành phố cho thấy, sức lan tỏa các các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Bưởi da xanh, dưa lưới, hoa kiểng… Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sáng kiến với nhiều cách làm hay; không ít mô hình có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư và thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất loại vừa và nhỏ ở nông thôn hoặc các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Từ các lớp tập huấn do Hội Nông dân thành phố phối hợp các ngành tổ chức, nhiều HVND áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất vươn lên  khá giả
Từ các lớp tập huấn do Hội Nông dân TP. Mỹ Tho phối hợp các ngành tổ chức, nhiều HVND áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất vươn lên khá giả

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP. Mỹ Tho còn phối hợp với các ngành chức năng (Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Mỹ Tho…) tổ chức tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân được 387 cuộc, với 12.894 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Bình Thành (thuộc Hội Nông dân xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) Huỳnh Tấn Thảo cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân xã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, con giống, cây giống mới. Từ đó, HVND học tập nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và tự tin áp dụng trên vườn nhà mình mang lại hiệu quả cao. Qua đó dần mở rộng diện tích canh tác. Nhờ vậy, những năm gần đây, HVND ai cũng khá giả, đời sống được nâng lên thấy rõ.

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch về việc tham gia thực hiện chương trình này. Hội Nông dân cơ sở đã đăng ký thực hiện, đảm nhận các tiêu chí xây dựng NTM phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội; tích cực tuyên truyền, vận động HVND tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực.

Theo đó, hầu hết các gia đình HVND tích cực tham gia, tự nguyện dỡ rào, chặt cây cối, hiến đất sản xuất của gia đình để mở đường giao thông. Cùng với đó, đông đảo nông dân tham gia hơn 1.000 ngày công lao động xây dựng 42 công trình giao thông nông thôn với kinh phí thực hiện hơn 16 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng, vốn ngân sách hơn 11 tỷ đồng; tham gia nạo vét 24 tuyến kinh nội đồng ở 6 xã và phường 9, với chiều dài 93.203 m, với hơn 3.000 ngày công.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố cũng đã phát huy vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều kiến nghị, đề xuất của Hội đã được lãnh đạo thành phố xem xét, tạo điều kiện để Hội Nông dân được phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Hoặc cho biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân TP. Mỹ Tho tiếp tục phát huy nội lực, truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong các phong trào thi đua yêu nước. Hội đoàn kết, tập hợp, vận động, động viên cán bộ, HVND hăng hái thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

HOÀI THU - NHƯ NGỌC

.
.
.