Thứ Tư, 24/02/2021, 14:22 (GMT+7)
.

Chuyện về nông dân vượt khó, làm giàu

Từ phong trào thi đua của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Trương Văn Mận (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) là một trong những tấm gương như thế.

Ông Trương Văn Mận là hội viên Hội Nông dân xã Phú Nhuận. Năm 1985, ông Mận tốt nghiệp Trung học Sư phạm về công tác tại Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận và lập gia đình. Lúc này, gia đình ông Mận gặp nhiều khó khăn. Khi đó, ông Mận luôn ấp ủ tìm ra mô hình kinh tế phù hợp để tạo thêm thu nhập cho gia đình. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thông qua sách, báo, đài, ông Mận quyết định đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi heo lấy thịt.

Ông Trương Văn Mận đang chăm sóc đàn heo
Ông Trương Văn Mận đang chăm sóc đàn heo.

Nghĩ là làm, năm 1995, tận dụng 500 m2 vườn tạp, ông Mận mạnh dạn xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo và canh tác lúa trên 2.000 m2 đất ruộng do cha mẹ cho. Ban đầu, ông Mận gặp nhiều khó khăn trong việc chọn giống và chăm sóc heo nên chăn nuôi không đạt hiệu quả cao. Với tinh thần ham học hỏi, vượt khó đi lên, ông Mận thường xuyên đăng ký tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng lúa, chăn nuôi heo; tham quan, học hỏi nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong và ngoài huyện.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng và chăn nuôi đúng cách, mô hình chăn nuôi heo và trồng lúa của ông Mận ngày càng phát triển tốt, cho năng suất cao. Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế của gia đình, ông Mận mạnh dạn mua thêm 1.500 m2 vườn và 1,8 ha đất ruộng để mở rộng diện tích chăn nuôi heo và canh tác lúa.

“Trong sản xuất lúa, người trồng phải chọn giống có năng suất cao, kháng được sâu bệnh, thích nghi với vùng đất ở địa phương; xuống giống đúng lịch gieo sạ của ngành Nông nghiệp; áp dụng sạ thưa, sạ hàng; bón phân cân đối; thực hiện chương trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm” để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Đối với chăn nuôi, người nuôi phải chọn heo giống tốt để nái và nuôi heo thịt, xây dựng chuồng trại đúng quy cách, thoáng mát, phải tiêm phòng vaccine định kỳ đầy đủ, sát trùng chuồng trại thường xuyên, xây dựng hầm biogas để bảo vệ môi trường; đồng thời, có thêm nguồn gas làm chất đốt cho sinh hoạt gia đình” - ông Mận chia sẻ.

Đến nay, mỗi năm gia đình ông Mận thu lãi từ chăn nuôi heo khoảng 600 triệu đồng; thu lãi từ trồng lúa khoảng 150 triệu đồng. Với kết quả đạt được, những năm qua, ông Trương Văn Mận được tặng Bằng khen, danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp…

LÊ MINH

.
.
.