Thứ Năm, 25/03/2021, 15:56 (GMT+7)
.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo hiệu quả

(ABO) Đó là ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn gia hạn Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) đối với Hợp phần lúa gạo do Bộ NN&PTNT tổ chức vào sáng 25-3 tại Tiền Giang.

Hội nghị do đồng chí Lê Quốc Doanh và đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì; cùng với sự tham dự của đại diện Ban Quản lý Dự án VnSAT đến từ 8 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang.

a
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2020, Ban Quản lý Dự án VnSAT của 8 tỉnh, thành phố ĐBSCL đã tổ chức các hoạt động đào tạo tập huấn về quy trình "3 giảm 3 tăng" cho trên 151 ngàn nông dân và quy trình "1 phải 5 giảm" cho gần 98.800 nông dân; đồng thời, thực hiện hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hàng hóa thiết bị cho tổ chức nông dân, hợp tác xã…

Bên cạnh đó, 8 tỉnh, thành phố ĐBSCL được giao tổng vốn 446 tỷ đồng, đến cuối tháng 1-2021 đã giải ngân 373 tỷ đồng; trong đó, vốn IDA 322 tỷ đồng và vốn đối ứng 51 tỷ đồng. Ngoài ra, việc triển khai dự án đã góp phần thay đổi lớn về phương thức sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, trong đó có sự chuyển biến rõ rệt về sử dụng giống lúa xác nhận và giống lúa chất lượng cao; giúp giảm lượng giống gieo sạ; lợi nhuận ròng bình quân của người dân trồng lúa được tăng lên; giảm khí phát thải trong quá trình canh tác…

a
Đồng chí Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Doanh đề nghị, tiếp tục đào tạo và nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo hiệu quả, bền vững; cố gắng hoàn thành các thủ tục tiểu dự án đầu tư công; phát huy năng lực quản lý, quản trị trong hoạt động Dự án VnSAT…

LÊ MINH

.
.
Liên kết hữu ích
.