Thứ Sáu, 16/07/2021, 10:10 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 68 doanh nghiệp thực hiện phương án "3 tại chỗ"

(ABO) Sáng 16-7, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Tiền Giang Nguyễn Nhật Trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 đối với các doanh nghiệp (DN) trong các khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các KCN đã chủ động xây dựng phương án, triển khai đến các DN.

Qua đó, các DN trong khu, CCN đã tổ chức sắp xếp, xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho người lao động theo phương án “3 tại chỗ” và gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang thẩm định, công nhận phương án.

Công ty TNHH Royal Foods bố trí nơi ăn, ngủ cho công nhân tại DN. Ảnh: HỮU NGHỊ
Công ty TNHH Royal Foods (KCN Mỹ Tho) bố trí nơi ăn, ngủ cho công nhân tại DN. Ảnh: H.NGHỊ

Tính đến ngày 15-7, số lượng DN tại các khu, CCN gửi phương án “3 tại chỗ” là 68 DN với tổng số lao động thực hiện phương án là 12.134 người cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, tại các KCN có 58 DN (49 DN FDI) thực hiện phương án, với số lao động 10.017 người/tổng số lao động của các DN thực hiện phương án là 43.532 người.

Các CCN có 10 DN (3 DN FDI) với tổng số lao động thực hiện phương án là 2.117 người/tổng số lao động của các DN thực hiện phương án 5.210 người.

Theo đồng chí Nguyễn Nhật Trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ trì, phối hợp chủ đầu tư hạ tầng các khu, CCN đã tổ chức đoàn đi thẩm định phương án “3 tại chỗ” của DN. Đến hết ngày 15-7, Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang hoàn thành việc thẩm định, công nhận phương án “3 tại chỗ” của DN trong các khu, CCN.

Công ty cổ phần Gò Đàng thực hiện phương án “3 tại chỗ” cho 50% công nhân của DN. (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).
Công ty cổ phần Gò Đàng thực hiện phương án “3 tại chỗ” cho khoảng 50% công nhân của DN. (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Qua khảo sát, thẩm định, đa số các DN đã xây dựng, tổ chức sắp xếp, hoạt động phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 5-6-2021 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, một số DN vẫn còn một vài tiêu chí chưa thực hiện tốt sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn, đề nghị DN khắc phục ngay.

Đối với các DN còn lại trong khu, CCN do không đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện phương án nên thông báo tạm ngưng hoạt động, chỉ bố trí số lượng ít người lao động thuộc bộ phận bảo vệ, kho trực theo ca để bảo vệ tài sản nhà máy.

Cụ thể, tại các KCN có 39 DN/107 DN tạm ngưng hoạt động, với tổng số lao động là 46.528 người (chiếm tỷ lệ 50,70% tổng số lao động tại các KCN). Các CCN có 60 DN/70 DN tạm ngưng hoạt động, với tổng số lao động là 11.024 người (chiếm 63,68% tổng số lao động tại các CCN).

Trong thời gian DN trong các khu, CCN thực hiện phương án “3 tại chỗ”, Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, đảm bảo duy trì hoạt động; đồng thời, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

M. THÀNH

.
.
.