Thứ Bảy, 27/11/2021, 17:04 (GMT+7)
.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp vượt qua khó khăn do Covid-19

(ABO) Ngày 27-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp thích ứng an toàn với Covid-19 bằng hình thức trực tuyến.

Diễn đàn có sự tham dự của Thạc sĩ Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang; đại diện các cơ quan chuyên môn cùng đại diện các Huyện, Thành, Thị đoàn, Đoàn trực thuộc; thanh niên các cơ sở sản xuất, kinh doanh, có các dự án khởi nghiệp năm 2021.

Quang cảnh Diễn đàn
Quang cảnh tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã khái quát về mô hình kinh tế đang hoạt động; trình bày những khó khăn, hạn chế đang gặp phải do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, thông tin về các dự án triển khai trong thời gian tới; đề xuất kiến nghị Tỉnh đoàn và các sở, ngành hỗ trợ vốn, tạo điều kiện mở rộng kinh doanh, kết nối đầu ra sản phẩm; chuyển đổi quy mô để phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Anh Nguyễn Nguyên Đăng - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Tổ hợp tác Cà phê xanh Thành phố Mỹ Tho
Anh Nguyễn Nguyên Đăng, Tổ hợp tác Cà phê xanh TP. Mỹ Tho, phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, chia sẻ, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời, tập hợp, đánh giá những khó khăn của thanh niên khởi nghiệp trong đại dịch Covid-19 và đề xuất các cơ quan chuyên môn hỗ trợ thanh niên tỉnh Tiền Giang khởi nghiệp trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

LÝ OANH

 

 

 

.
.
.