.

Đoàn Cao ủy phụ trách nông nghiệp của Ủy ban Châu Âu tham quan Hợp tác xã Mỹ Tịnh An

Cập nhật: 20:04, 14/07/2022 (GMT+7)

(ABO) Đoàn Cao ủy phụ trách nông nghiệp của Ủy ban Châu Âu và Đại sứ EU tại Việt Nam vừa đến thăm và tham quan vùng trồng thanh long của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại về tiêu thụ nông sản.

Tại Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo huyện Chợ Gạo cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác dành cho Việt Nam nói chung và Hợp tác xã Mỹ Tịnh An nói riêng; đồng thời, chia sẻ nhiều thông tin về lợi thế của ngành hàng trái cây Tiền Giang cũng như tiềm năng to lớn về trái thanh long Chợ Gạo.

Đoàn Cao ủy phụ trách nông nghiệp của Ủy ban Châu Âu và  Đại sứ EU tại Việt Nam vừa đến thăm và tham quan vùng trồng thanh long của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

Riêng Hợp tác xã Mỹ Tịnh An được thành lập từ năm 2009 và hiện có 100 thành viên sản xuất khoảng 100 ha thanh long, áp dụng quy trình kỹ thuật nên sản phẩm cùng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Hiện hợp tác xã đã xuất khoảng 20% sản lượng vào thị trường châu Âu, còn rất khiêm tốn so với tiềm năng đạt tổng sản lượng trên 4.000 tấn/năm; đồng thời, vẫn còn tồn tại song song 2 hình thức là xuất gián tiếp qua công ty thứ 3 và xuất trực tiếp.

Chính vì vậy, sau cuộc gặp gỡ này, Hợp tác xã Mỹ Tịnh An mong muốn ngài Cao ủy và đoàn công tác kết nối thương mại giữa hợp tác xã với các đối tác châu Âu để gia tăng kim ngạch xuất khẩu thanh long vào thị trường khó tính này. Đơn vị cam kết thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và về kiểm dịch thực vật của quốc gia nhập khẩu.

Sau khi tham quan thực tế vùng trồng và cơ sở sơ chế, đóng gói thanh long của Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, đoàn công tác bày tỏ niềm tin về chất lượng sản phẩm an toàn và ghi nhận tinh thần lao động hăng say, nhạy bén áp dụng công nghệ cao của thành viên và Ban Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Tịnh An.

Ngài Cao ủy cảm ơn và trân trọng mối quan hệ thương mại song phương với Việt Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nhập khẩu trái thanh long nói riêng và các loại trái cây Tiền Giang trong thời gian tới.

KIM NỮ


 

 

.
.
.