Thứ Tư, 21/12/2022, 19:02 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Cống Rạch Gầm, Phú Phong sẵn sàng phục vụ công tác ngăn mặn, trữ ngọt

(ABO) Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Quản lý dự án), đến thời điểm này, tiến độ thi công cống Rạch Gầm và Phú Phong (nằm trong Dự án Đầu tư xây dựng các cống ngăn mặn ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 giai đoạn 1) đã đạt khoảng 70%.

Tiến độ cống Rạch Gầm đạt khoảng 70%.
Tiến độ thi công cống Rạch Gầm đạt khoảng 70%.

Hiện tại, các cống đã đảm bảo việc ngăn dòng để phục vụ công tác ngăn mặn, trữ ngọt. Ban Quản lý dự án đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực rút ngắn tiến độ dự án.

Thi công bờ kè tại khu vực cống Rạch Gầm.
Thi công bờ kè tại khu vực cống Rạch Gầm.

Các cống còn lại gồm: Cái Sơn, Hai Tân, Mù U, Cây Còng hiện tiến độ triển khai đang được đảm bảo. Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực để thi công nhằm rút ngắn tiến độ theo kế hoạch.

Tiến độ cống Phú Phong đạt khoảng 70%.
Tiến độ cống Phú Phong đạt khoảng 70%.

Riêng tuyến đê dọc sông Tiền và các cống dưới đê, Ban Quản lý dự án đã giao cọc ranh giải phóng mặt bằng cho địa phương và đang tiến hành đo đạc.

Thi công bờ kè tại khu vực cống Phú Phong.
Thi công bờ kè tại khu vực cống Phú Phong.
Thi công cống Cây Còng.
Thi công cống Cây Còng.

M. THÀNH

.
.
.