Thứ Bảy, 21/01/2023, 14:08 (GMT+7)
.

Thị trường 30 Tết: Hoa, trái cây hút hàng; bánh, mứt sức mua không bằng mọi năm

(ABO) Ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, hoa, trái cây chưng tết tiêu thụ rất mạnh, nhưng bánh, mứt thì không bằng mọi năm.

HOA, TRÁI HÚT HÀNG

Chợ Thạnh Trị nhộn nhịp vào ngày 30 tết.
Chợ Thạnh Trị nhộn nhịp vào ngày 30 Tết.

Ghi nhận tại chợ Thạnh Trị (phường 4, TP. Mỹ Tho), trong ngày 30 Tết, người dân đến chợ rất đông. Trong đó, người dân chủ yếu tìm mua các mặt hàng như hoa để cắm bình bông, trái cây chưng tết.

 

Chị Hà, tiểu thương tại chợ Thạnh Trị cho biết, sức mua các loại trái cây hiện tương đương so với tết năm trước.

Người dân mua hoa chưng tết.
Người dân mua hoa chưng tết.

Trong ngày cuối cùng của năm, giá trái cây chưng tết các loại tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Cụ thể, quýt hồng 80.000 đồng/kg, quýt vàng 45.000 - 55.000 đồng/kg, quýt đường 90.000 đồng/kg, mãng cầu ta 50.000 - 80.000 đồng/kg, mãng cầu Xiêm 60.000 - 70.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 120.000 - 130.000 đồng/kg.

“Người dân tập trung mua trái cây chưng tết từ 29 Tết đến nay rất nhiều” - chị Hà chia sẻ.

Hoa chưng tết hút hàng vào ngày cuối năm.
Hoa chưng tết hút hàng vào ngày cuối năm.

Còn tại chợ Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho, sức mua các loại hoa, trái cây chưng tết cũng tăng mạnh so với những ngày trước.

Trái cây chưng tết tiêu thụ mạnh.
Trái cây chưng tết tiêu thụ mạnh.

Chị Hạnh, tiểu thương chợ Mỹ Tho cho biết: “Hôm nay, người dân đến mua hoa để chưng bàn thờ, bình bông tăng gấp nhiều lần so với ngày trước. Giá các loại hoa tăng nhẹ so với ngày trước.

SỨC MUA BÁNH, MỨT GIẢM

Giá một số loại trái cây chưng tết tăng trong ngày cuối năm.
Giá một số loại trái cây chưng tết tăng trong ngày cuối năm.

Khác với hoa, trái cây chưng tết, sức mua các loại bánh, mứt trong ngày 30 Tết dù có tăng, nhưng không bằng những năm trước.

Chợ phường 1, TP. Mỹ Tho cũng nhộn nhịp hơn những ngày trước.
Chợ Mỹ Tho cũng nhộn nhịp hơn những ngày trước.

Ghi nhận tại chợ Thạnh Trị, số lượng người dân đến mua các loại bánh, mứt không nhiều. Chị Hai, tiểu thương tại chợ Thạnh Trị cho biết, sức mua các loại bánh, mứt tết năm nay chỉ bằng khoảng 50% so với những năm trước.

Mai chưng tết được nhiều người dân mua về trong sáng 30 tết.
Mai chưng tết được nhiều người dân mua về trong sáng 30 Tết.

Đến thời điểm này mà bánh, mứt vẫn còn trên quầy rất nhiều. Đây là năm mà bánh, mứt tiêu thụ yếu nhất trong khoảng 10 năm nay.

Người dân bán mai nhánh chưng tết tại khu vực phường 1, TP. Mỹ Tho.
Người dân bán mai nhánh chưng tết tại khu vực phường 1, TP. Mỹ Tho.

Tương tự tại khu vực buôn bán bánh, mứt tập trung trên đường Lê Văn Duyệt, phường 1, TP. Mỹ Tho, thời điểm này, các quầy hàng đã bắt đầu dọn về nghỉ.

Năm nay, sức mua bánh, mứt giảm so với những năm trước.
Năm nay, sức mua bánh, mứt giảm so với những năm trước.

Theo một chủ quầy hàng tại đây, sức mua các loại bánh, mứt năm nay không bằng 50% so với năm trước. Năm nay, do kinh tế khó khăn, giá mứt tăng nhẹ nên người dân có xu hướng giảm mua.

 

TRỌNG ĐẠT

 

.
.
.