Thứ Bảy, 22/07/2017, 09:02 (GMT+7)
.

Huyện Cái Bè kiểm tra lập lại trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) tại các tuyến đường trên địa bàn huyện diễn ra phức tạp. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về ATGT; tuy nhiên tại một số địa phương vẫn còn không ít hộ lấn chiếm lòng, lề đường, bày bán hàng hóa trái phép.

Nhằm bảo đảm trật tự kỷ cương, bảo vệ đất của đường bộ, hành lang ATGT đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông hè thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông, trả lại mỹ quan đô thị, vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến đường tỉnh 869.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở cho cam kết 201 trường hợp vi phạm gồm: Kinh doanh, mua bán, dựng biển hiệu, sạp hàng mái che, dù, mái hiên di động, mái vây…lấn chiếm hành lang ATGT. 

Nhờ kết hợp tốt với công tác tuyên truyền, đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông trên tuyến đường tỉnh 869 diễn ra khá thuận lợi, đa phần người dân tự giác tháo dỡ, tham gia tháo dỡ cùng lực lượng chức năng, không có hộ dân nào chống đối để phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 28-7-2017, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tại các tuyến đường như: Đường tỉnh 863, 861, 865, 875 và các tuyến đường huyện trên địa bàn.

QUỐC DŨNG

.
.
.