Thứ Ba, 08/08/2017, 07:57 (GMT+7)
.

Sớm xây dựng cầu vượt trên QL1 qua Khu công nghiệp Tân Hương

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) đề nghị cân đối, xem xét bố trí các nguồn vốn khác để sớm đầu tư xây dựng cầu vượt trên Quốc lộ 1 (QL1) qua Khu công nghiệp (KCN) Tân Hương để đảm bảo giao thông trên tuyến được an toàn, thông suốt.

KCN Tân Hương hiện nay có hơn 50.000 lao động đang làm việc và có 1 cổng chính đấu nối với QL1 tại lý trình Km 1956+270. Tại điểm này ngày 2 lần: Sáng từ khoảng 6 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây.

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp như: Giao lực lượng Cảnh sát giao thông trực, điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm; mở đường nhánh đấu nối vào các cổng phụ của KCN. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tăng rất nhanh nên các giải pháp tỉnh đã và đang thực hiện chưa mang lại hiệu quả cao, chưa xử lý triệt để tình trạng ùn tắc, tình trạng mất an toàn giao thông tại vị trí đường vào KCN Tân Hương. Hơn nữa, việc mở các đường nhánh đấu nối vào các cổng phụ để chia sẻ phương tiện trên cổng chính đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông phát sinh trên tuyến QL 1, đoạn qua địa bàn tại các vị trí đường nhánh đấu nối vào QL 1.

Trước đó, ngày 6-4-2016, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 589/TTg-KTN cho phép bổ sung hạng mục xây dựng cầu vượt trên QL 1 tại KCN Tân Hương vào dự án đầu tư xây dựng công trình QL 1, đoạn tránh TX. Cai Lậy - giai đoạn 2. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại mục tiêu đầu tư, Bộ
GT-VT đã bỏ hạng mục xây dựng cầu vượt này ra khỏi dự án đầu tư xây dựng công trình QL 1, đoạn tránh TX. Cai Lậy - giai đoạn 2.

NGUYỄN VĂN VŨ

.
.
.