Thứ Bảy, 23/09/2017, 22:06 (GMT+7)
.

4 đối tượng trộm cắp tài sản, tiêu thụ đồ gian ra tòa

Trong 2 ngày 19 và 20-9, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành đưa ra xét vụ án sơ thẩm hình sự đối với 3 bị cáo mang tội danh “trộm cắp tài sản” và 1 bị cáo “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Lê Văn Tuấn Anh ( tự Beo) sinh năm 1992, ngụ ấp Ngãi Lợi; Hồ Anh Tuấn (tự Bình Heo) sinh năm 1989, ngụ ấp Thân Hòa và Trần Tuấn Kiệt (1998) ngụ ấp Thân Đạo; cả 3 đối tượng đền ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, cùng tham gia trộm tài sản để chia nhau tiêu xài.

Từ ngày 9-6 đến 3-11-2016 chúng thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản, trong đó trộm 7 mô tô, 4 vụ còn lại là vật dụng gia đình. Tổng số tài sản bán được Hồ Anh Tuấn chiếm 18.950.000 đồng; Lê Văn Tuấn Anh chiếm 55.250.000 đồng; Trần Tuấn Kiệt chiếm 21.600.000 đồng.

Trong số này Lê Văn Tuấn Anh có 1 tiền án, bị TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt với mức án 2 năm tù về tội” Trộm cắp tài sản” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã chấp hành xong rồi tiếp tục phạm tội. Hồ Anh Tuấn có 4 tiền án, tổng cộng 10 năm 6 tháng tù, riêng Nguyễn Xuân Thọ (SN 1990), ngụ ấp Thận Cầu, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh (Long An) , bị TAND huyện Mộc Hoá xử phạt 6 tháng tù về tội” chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Chưa chấp hành xong thì tiếp tục phạm tội “ Vận chuyển trái phép chất ma tuý” bị TAND huyện Mộc Hoá tuyên với mức án 4 năm tù.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Hồ Anh Tuấn với mức án 2 năm tù và cộng với án chưa chấp hành của TAND TP. Tân An (Long An), nâng tổng cộng là 8 năm tù giam; Lê Văn Tuấn Anh lãnh 2 năm 6 tháng tù, Trần Tuấn Kiệt 1 năm tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Xuân Thọ lãnh 9 tháng tù về tội “ chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

ANH TUẤN

.
.
.