Thứ Tư, 27/09/2017, 16:11 (GMT+7)
.

Cảnh giác với thủ đoạn đánh tráo vàng giả

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các chủ tiệm vàng thực hiện hành vi đánh tráo vàng giả lấy vàng thật. Cụ thể, sự việc đánh tráo vàng giả lấy vàng thật vừa xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Hiệp, ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy và đối tượng bị bắt quả tang là Trần Thị Thu Lan (sinh năm 1998), ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.
Qua điều tra, Lan khai nhận: Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 31-8, Lan đến tiệm vàng Ngọc Hiệp và thấy sợi dây chuyền trong tủ giống dây chuyền giả Lan đang đeo nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

 Đối tượng Lê Thị Hồng Tú tại Công an huyện Tân Phú Đông. 	   Ảnh: THANH VIỆT
Đối tượng Lê Thị Hồng Tú tại Công an huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Thanh Việt

Lan đề nghị nhân viên tiệm vàng cho xem sợi dây chuyền 18K, trị giá 2,726 triệu đồng. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Lan đánh tráo dây chuyền và viện lý do không đủ tiền rồi bỏ đi. Nhân viên kiểm tra phát hiện không phải sợi dây chuyền của tiệm nên tri hô và cùng người dân đuổi theo bắt giữ Lan cùng tang vật. Công an huyện Cai Lậy lập hồ sơ cho gia đình bảo lãnh Lan, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Còn đối tượng Lê Thị Hồng Tú, tên thường gọi là Mụi (sinh năm 1984), ngụ ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây cũng vừa bị bắt quả tang cùng tang vật khi thực hiện hành vi tráo dây chuyền giả lấy dây chuyền thật tại tiệm vàng Kim Hùng, thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông vào ngày 18-8.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận: Vào 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tú chở con gái đến tiệm vàng Kim Hùng bán 2 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ) được 6,8 triệu đồng và mua lại 1 dây chuyền vàng 18K, với số tiền gần 3 triệu đồng. Với thủ đoạn đã sắp đặt, Tú yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng trên 4 chỉ) có đặc điểm giống như sợi dây chuyền giả mà Tú mang theo trong người.

Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Tú đã đánh tráo rồi nhanh chân cùng con gái ra xe tẩu thoát. Khi Tú đi khỏi tiệm, chủ tiệm kiểm tra phát hiện vàng giả nên tri hô, cùng mọi người xung quanh truy đuổi bắt giữ Tú cùng tang vật giao cho Công an huyện Tân Phú Đông. Đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 lần đánh tráo vàng giả lấy vàng thật ở các tiệm vàng trên địa bàn TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, huyện Tân Phú Đông cùng với thủ đoạn như trên và đến lần này thì bị bắt giữ.

NGỌC DIỄM

.
.
.