Thứ Ba, 26/09/2017, 22:25 (GMT+7)
.

Xét xử 2 vụ án: "hiếp dâm, cướp tài sản" và "tàng trữ ma túy"

Ngày 25-9, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử 2 vụ án “Hiếp dâm, cướp tài sản” và  "Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Phạm Thành Nhân đứng trước vành móng ngựa P
Phạm Thành Nhân đứng trước vành móng ngựa.

Vụ thứ nhất về tội “Hiếp dâm và cướp tài sản”:

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thành Nhân, sinh năm 1994, quê xã Hoà Hưng (Cái Bè), tạm trú tại ấp Tân Phú, xã Tân Hương (Châu Thành) để làm công nhân. Khoảng hơn 13 giờ ngày 27-1-2017, sau khi có rượu trong người, Nhân đi bộ đến tiệm “Hoàng Kim”  chuyên bán cây cảnh “giả” của chị ĐTKH (SN 1993) ở ấp Tân Thạnh để hỏi mua, nhưng rồi hẹn một lát quay lại.

Về nhà trọ, Nhân nảy sinh ý định trở lại khống chế chị ĐTKH cướp xe mô tô. Khi trở lại, thấy vắng khách, Nhân dùng tay quật ngã chị H xuống nền gạch, định giở trò đồi bại; nhưng chị H chống cự quyết liệt, nên ý định của Nhân không thành.

Do sợ bị phát hiện, Nhân  nhét vải quần vào miệng, rồi nhốt H vào nhà vệ sinh, sau đó lấy mô tô hiệu AirBlade BKS 63B9-509.86 đem ra ngoài, khóa trái cửa lại rồi bỏ đi. Rất may, chị H tìm được dao lam trong phòng vệ sinh tự cởi trói cho mình rồi tri hô cầu cứu.

Qua theo dõi thiết bị định vị, đội CSGT tỉnh phối hợp CSGT huyện Cai Lậy vây bắt đối tượng Phạm Thành Nhân cùng tang vật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thành Nhân với mức án 2 năm tù về tội “hiếp dâm”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt là 7 năm tù giam.

Vụ thứ 2 về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Ngày 12-7-2017, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Tân Lý Đông tiến hành kiểm tra tại hộ bà Huỳnh Thị Ngọc (SN 1927) tọa lạc ấp Tân Phú 2; bắt quả tang Dương Châu Tuấn (SN 1992) ngụ cùng ấp; giấu trong túi quần đang mặc 1 bịch ny long có chất heroine. Công an bắt giữ Tuấn. Lúc này, Dương Châu Minh là anh ruột của Tuấn cầm cái cuốc tấn công lực lượng Công an để giải vây; qua giằng co, đã làm cho anh Hồ Thanh Hải, Trưởng Công an xã bị thương tích.

Công an tiếp tục kiểm tra phòng ngủ của Minh, phát hiện dưới tấm drap trải giường có 1 bịch ny long có chứa chất ma tuý. Qua điều tra thì Minh và Tuấn đều nghiện ma tuý, từng bị cải tạo tại cơ sở giáo dưỡng về hành vi đánh người gây mất an ninh trật tự; và trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Châu Tuấn với mức án 15 tháng tù; Dương Châu Minh 18 tháng tù. Riêng việc dùng hung khí tấn công người thi hành công vụ sẽ xử bằng một vụ án khác.

ANH TUẤN

.
.
.