Thứ Ba, 31/10/2017, 21:28 (GMT+7)
.

Hàng nghìn khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam giá chỉ hơn 1 USD

a
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thống kê của ngành hải quan trong 9 tháng cho thấy, số lượng nhập khẩu khăn tơ tằm từ Trung Quốc vào Việt Nam là 4.460 chiếc.

Đây là một phần trong thống kê sơ bộ về tình hình nhập khẩu mặt hàng khăn tơ tằm và vải tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc giai đoạn năm 2015 đến tháng 9/2017 của Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, trong 9 tháng năm nay, 4.460 chiếc khăn tơ tằm từ Trung Quốc đã về Việt Nam với trị giá 5.878 USD (bình quân khoảng 1,3 USD/chiếc, tức là gần 30.000 đồng/chiếc)

Số lượng khăn trong 9 tháng qua lớn hơn số đã nhập trong các năm 2015 và năm 2016. Trước đó, trong năm 2015, báo cáo của ngành hải quan thống kê, Việt Nam nhập khoảng 3.763 chiếc khăn Trung Quốc, trị giá 20.497 USD (bình quân khoảng 5,4 USD/chiếc).

Tới năm 2016, Việt Nam chỉ nhập tổng cộng 577 chiếc với trị giá 9.458 USD, bình quân hơn 16 USD/chiếc.
Khăn tơ tằm nhập về Việt Nam gồm các loại khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai,...

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “Khaisilk Made in Vietnam” nhưng lại có cả mác “Made in China”.

Theo vietnamplus.vn

 

.
.
.