Thứ Năm, 09/11/2017, 10:24 (GMT+7)
.

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Theo Công an tỉnh, trong 3 tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ cướp giật tài sản, với thủ đoạn sử dụng mô tô bám theo người đi đường có mang nữ trang, điện thoại, túi xách để giật; hoặc lên mạng làm quen những người đồng tính, rủ vào khách sạn, sau đó gây mê rồi cướp tài sản…

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa khám phá thành công chuyên án dùng thuốc gây mê cướp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Phước Tuy, ngụ ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Ngọc Sơn, ngụ ấp Khu Phố, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Tuy khai nhận, để có tiền tiêu xài, đã lên mạng xã hội làm quen với người đồng tính, với ý đồ cướp tài sản. Sau khi kết bạn với anh Nguyễn Hoài D. (ngụ xã Long An, huyện Châu Thành), Tuy hẹn gặp D. tại khách sạn thuộc ấp 5, xã Tam Hiệp. Chiều 28-9, trước khi đến điểm hẹn, Tuy chuẩn bị sẵn ly trà sữa có thuốc mê mời D. uống. Sau đó, Tuy cướp điện thoại và 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5-2017 đến khi bị bắt, y cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ cướp khác trên địa bàn các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ và Tiền Giang.

Hay vụ cướp giật tài sản xảy ra vào tối 10-10 tại khu phố 3, phường 9, TP. Mỹ Tho. Nạn nhân là ông Nguyễn Thành Dũng, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho, hành nghề chạy “Honda ôm” chở khách. Ông đang chờ khách tại ngã tư Ấp Bắc - Đống Đa, thì có 1 đối tượng đến thuê đi thu tiền ở nhiều chỗ. Đến xã Tân Mỹ Chánh, đối tượng kêu ông Dũng chạy vào đường vắng, rồi dùng vật nhọn dí vào người ông để khống chế cướp xe và 80.000 đồng.

Vụ khác, chiều 13-10, cũng tại khu phố 3, phường 9, TP. Mỹ Tho, lại xảy ra vụ cướp xe gắn máy với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân là ông Nguyễn Thành Công, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, hành nghề chạy “Honda ôm” chở khách. Ông Công bị cướp mô tô và 260.000 đồng. Qua điều tra, xác minh, Công an TP. Mỹ Tho đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tuấn, ngụ ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo tại nhà trọ thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh. Tuấn khai nhận, do không có tiền mua ma túy sử dụng, đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp mô tô của ông Dũng, Tuấn đem bán được 1,8 triệu đồng. Tiêu xài hết, Tuấn tiếp tục đi cướp xe của ông Công và đã bị bắt.

Mới đây, Công an huyện Châu Thành chuyển giao đối tượng Đặng Minh Quân, 18 tuổi, ngụ ấp Long Thuận A, xã Long Hưng và Trương Diệu Hảo, 14 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành cho Công an TP. Mỹ Tho để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Theo kết quả điều tra, chiều 11-10, thấy phụ nữ điều khiển mô tô trên đoạn đường vắng thuộc ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Quân cùng Hảo đã khống chế, cướp xe. Nạn nhân cho biết, đang đi trên đường thì thấy 2 đối tượng điều khiển mô tô chạy qua mặt, sau đó quay lại hỏi thăm đường, rồi  bất ngờ dùng dao khống chế đòi tiền, cướp xe rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Châu Thành chốt chặn, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật tại tuyến QL1A, thuộc ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Quân và Hảo còn khai nhận, trước đó (đêm 14-4), đã thực hiện 1 vụ cướp xe trên địa bàn xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, do phụ nữ điều khiển.

Qua những sự việc trên, Công an tỉnh khuyến cáo: Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản, người dân nên hạn chế đi lại lúc đêm khuya ở những đoạn đường vắng. Đối với phụ nữ có đeo nữ trang, túi xách, điện thoại di động cần phải có biện pháp tự bảo vệ như: Mặc áo khoác ngoài, buộc túi xách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, không nghe điện thoại khi đang chạy xe gắn máy...

H. SƯƠNG - P. LONG

.
.
.