Thứ Tư, 27/12/2017, 20:38 (GMT+7)
.

Chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy

Từ cuối tháng10 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, CA tỉnh đã khám phá 4 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 29 gram ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ cuối tháng10 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, CA tỉnh đã khám phá 4 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 29 gram ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đào Trung Hiếu

Trên địa bàn phường 6, TP. Mỹ Tho, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA tỉnh phối hợp CA phường 6 khám phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đào Trung Hiếu (ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho) Phan Phước Tỷ (ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho) và Lê Long Đỉnh (ngụ ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây).

Lê Long Đỉnh
Lê Long Đỉnh

Với quyết tâm khám phá án, qua hơn 30 ngày đêm kiên trì theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20-10, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt Hiếu tại một khách sạn ở phường 6, TP. Mỹ Tho. Tại hiện trường và khám xét nơi ở của Hiếu, lực lượng thu giữ hơn 9 gram ma túy tổng hợp, 1 súng, 5 viên đạn, 1 còng số 8, 2 bình xịt hơi cay, 13 dao tự chế, 1 cây cung, 11 mũi tên và các vật dụng có liên quan. Đến ngày 28-11 thì cơ quan điều tra bắt giữ Đỉnh và Tỷ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Cả 3 đều nghiện ma túy nhưng không có việc làm ổn định. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, chúng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ nhiều tháng nay, Đỉnh và Hiếu thường xuyên đi ô tô đến TP. Hồ Chí Minh mua ma túy mang về khách sạn trên địa bàn TP. Mỹ Tho chia nhỏ, bán lại cho những người nghiện ở TP. Mỹ Tho, huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy.  

Phan Phước Tỷ
Phan Phước Tỷ

Trên địa bàn TX. Gò Công, ngày 29-10, cơ quan CSĐT về ma túy, CA tỉnh phối hợp CA TX. Gò Công bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Phương (ngụ phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) đang tàng trữ hơn 17 gram ma túy đá. Phương khai nhận: Để có tiền mua ma túy sử dụng, Phương đến TP. Hồ Chí Minh mua ma túy về TX. Gò Công bán lại cho người nghiện.

Hiện nay, tình trạng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy không chỉ xảy ra tại thành phố, thị trấn, thị xã mà đã và đang có xu hướng lan sang các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tập trung nắm tình hình, xác định đối tượng, đấu tranh triệt xóa. Ngày 27-10, đơn vị đã phối hợp CA huyện Tân Phú Đông khám phá vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Lâm Thị Ngọc Hân (ngụ ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) và Trần Phước Huệ (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú khu
phố 1, TX. Gò Công) thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, Hân và Huệ khai nhận: Vì không có nghề nghiệp ổn định nhưng thích tụ tập bạn bè ăn chơi, đua đòi nên vướng vào ma túy và trở thành tội phạm mua bán, tàng trữ chất ma túy. Thời gian trước, Hân thường xuyên đi TP. Hồ Chí Minh mua ma túy đem về nhà trọ, khách sạn, chia nhỏ ra bán cho người nghiện ở địa bàn huyện Tân Phú Đông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của một vùng quê. Anh Võ Văn Truyền (ngụ ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) cho biết: 

Trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, người dân sống rất bình yên, vừa qua, một số thanh niên ở địa phương sử dụng ma túy, gây lo lắng cho người dân. Nhờ các ngành chức năng phá tụ điểm mua bán ma túy trên địa bàn, nhân dân phần nào yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Công tác đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy trái phép ngày càng khó khăn, phức tạp. Vì vậy, ngoài sự chủ động của lực lượng Công an, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tích cực phòng, ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm cũng như về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là đối với thanh thiếu niên. Trong gia đình, khi phát hiện con em nghiện ma túy cần báo ngay cho chính quyền, địa phương để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn.

HỒ SƯƠNG

.
.
.