Thứ Ba, 20/03/2018, 16:32 (GMT+7)
.

2 năm 6 tháng tù cho hành vi trộm cắp

Ngày 19-3, Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo tiến hành xét xử đối với bị cáo Trần Văn Hùng (sinh năm 1969, ngụ ấp 4A, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị cáo Hùng tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Hùng tại phiên tòa xét xử.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17-6-2017, khi đến ấp Long Hòa, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, Hùng phát hiện nhà anh Phan Văn Thi có 1 chiếc mô tô Yamaha Exciter (biển kiểm soát 63B4 – 321.23) đang dựng trong nhà.

Quan sát phát hiện mọi người trong nhà đã ngủ, cửa nhà trước cài chốt trên, Hùng đến nhà anh Hồ Văn Lượm (ngụ cùng ấp) trộm cây thang và trở lại mở chốt khóa trên của cửa nhà anh Thi để lấy trộm.

Sau khi trộm, Hùng điểu khiển chiếc mô tô về nhà trọ và gắn biển số 59Y1 – 602.79 để sử dụng, sau đó sự việc bị phát hiện.

Tại phiên tòa, Trần Văn Hùng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng 2 năm 6 tháng tù giam nhằm giáo dục, răn đe cho hành vi trên.

TRANG NGỌC

.
.
.