Thứ Ba, 25/09/2018, 14:39 (GMT+7)
.

5 năm tù cho tội lợi dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản

Ngày 24-9, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú Đông, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Dũng (sinh năm 1971, ngụ ấp Giồng Keo, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa xét xử bị cáo Dũng.
Phiên tòa xét xử bị cáo Dũng.

Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước nên khoảng 9 giờ ngày 5-3-2018, Trần Văn Dũng đến nhà chị Võ Thị Bạch Trúc (sinh năm 1980, ngụ ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông) chơi.

Sau đó, Dũng hỏi mượn xe mô tô biển số 63B8-523.35 của chị Trúc để đi công chuyện. Lúc này, chị Trúc nhờ Dũng đi mua đồ dùng cá nhân cho chị Trúc xong rồi mới cho mượn xe.

Khi nhận và điểu khiển xe đến tiệm tạp hóa thuộc khu vực ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, Dũng mở cốp xe phát hiện có 1 cái bóp bên trong có 2,5 triệu đồng. Dũng lấy toàn bộ số tiền trên rồi để cái bóp trở lại trong cốp xe.

Sau khi mua đồ xong, Dũng điều khiển xe về nhà chị Trúc và để chìa khóa xe trên bàn. Lúc này, chị Trúc lấy chìa khóa mở cốp xe và lấy cái bóp nhưng không kiểm tra, đồng thời cho Dũng mượn xe.

Sau khi nhận được xe do chị Trúc cho mượn, Dũng điều khiển xe đến khu vực thuộc xã Phước Trung (huyện Gò Công Đông) để đá gà và thua hết tiền.

Sau đó, Dũng điều khiển xe đến tiệm cầm đồ Thúy Hằng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An làm chủ để cầm với số tiền 4 triệu đồng và đi đánh bạc tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến ngày 8-3-2018, Dũng bị bắt tại Công an xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Dũng bỏ trốn sau đó và bị bắt lại.

Ngoài ra, quá trình điều tra Dũng còn khai nhận việc trộm cắp tài sản ở tỉnh Đồng Tháp với số tiền 100.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dũng tổng cộng 5 năm năm tù giam về các tội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

THANH TOÀN

.
.
.