Thứ Sáu, 25/01/2019, 20:12 (GMT+7)
.

Tìm thấy 4 ngư dân bị chìm tàu trên biển Gò Công

(ABO) Ngày 25-1, Đồn Biên phòng Tân Thành cho biết đã tìm thấy 4 ngư dân mất tích do chìm tàu trên biển Gò Công - tỉnh Tiền Giang.

Thông tin ban đầu, các ngư dân mất tích bị trôi dạt vào các chòi nghêu xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) vào tối ngày 24-1 nhưng do mất thiết bị thông tin nên không liên lạc được với đất liền.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 25-1, lực lượng Bộ đội Biên phòng mới đưa 4 ngư dân vào đất liền an toàn là: Nguyễn Văn Trường (38 tuổi, ngụ xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Trần Thanh Tiền (32 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), Hồ Văn Đặng ( 35 tuổi, ngụ xã Hạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Linh (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Thông tin trước đó, 16 giờ ngày 24-1, Đồn Biên phòng Tân Thành nhận được tin báo phát hiện ngư dân trôi dạt vào bờ biển Tân Thành. Ngư dân khai tên Trần Văn Tỏ (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) trên đường di chuyển cùng tàu (không biển số) được mua từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kiên Giang thì bị phá nước và chìm trên biển Gò Công. Vào thời điểm bị chìm trên phương tiện gồm có 5 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các cơ quan chức năng biết để có biện pháp hỗ trợ và xác định được vị trí tàu cá bị chìm tại tọa độ 100 14’427’’N - 1060 51’922’’E; đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Thành, Đồn Biên phòng Phú Tân và Hải đội 2 điều động 3 tàu cùng 20 cán bộ, chiến sĩ huy động 5 tàu cá với 30 ngư dân tổ chức tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên biển.

Tại Đồn Biên phòng Tân Thành, các ngư dân trên đã được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, Đồn Biên phòng Tân Thành lập hồ sơ tiếp nhận, hỗ trợ tiền xe cho các thuyền viên về địa phương.

Ý PHƯƠNG - HOÀNG LONG

.
.
.