Thứ Tư, 10/07/2019, 10:15 (GMT+7)
.

Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

(ABO) Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, đặt tiền để đảm bảo đối với các bị can gồm: Huang Shigang (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc); Lê Đoàn Thủy Tiên (sinh năm 1993, ngụ TP. Tân An, tỉnh Long An); Nguyễn Thị Thẩm Trinh (sinh năm 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An); Trương Ngọc Thiện (sinh năm 1990, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An); Võ Thành Tài (sinh năm 1992, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Huang Shigang tại cơ quan Công an. Ảnh: CA
Đối tượng Huang Shigang tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 29-6, anh Trần Thanh Dũng (sinh năm 1978, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) nói với vợ là chị Nguyễn Thị Kim Chung (sinh năm 1993) đi gặp người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (không rõ tên, địa chỉ).

Chị Chung cho biết, người đàn ông này có mua bán thanh long tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, có nhóm đối tượng gọi điện thoại yêu cầu chị Chung đưa 400 triệu đồng mới thả anh Dũng về.

Nhận tin tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành xác minh điều tra, bắt quả tang Võ Thành Tài đang nhận 50 triệu đồng từ chị Chung tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước.

Qua điều tra ban đầu, Tài khai nhận anh Dũng có hợp tác mua bán thanh long và nợ Huang Shigang số tiền 350 triệu đồng nên hẹn và bắt giữ anh Dũng để đòi nợ.

Từ lời khai của Tài, PC02 và Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An, Công an TP. Tân An mời làm việc Huang Shigang (tạm trú phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An); Nguyễn Thị Thẩm Trinh và Trương Ngọc Thiện cùng một số đối tượng có liên quan.

Cơ quan Công an tạm giữ 1 ô tô, 2 mô tô, 4 điện thoại di động, 1 passport, 117 triệu đồng và 2.000 Nhân dân tệ.

Qua quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận bắt giữ anh Dũng để đòi số tiền nợ của Huang Shigang.

Ý PHƯƠNG

.
.
Liên kết hữu ích
.