Thứ Năm, 11/07/2019, 16:21 (GMT+7)
.

Xét xử nhóm thanh niên nghiện ma túy thực hiện hàng chục vụ cướp giật

(ABO) Sáng 11-7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án nhóm thanh niên gây nhiều vụ cướp giật tài sản. 

Các đối tượng trước hội đồng xét xử.
Các đối tượng trước Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm 2018 các bị cáo Nguyễn Nhựt Trường (sinh năm 2002, ngụ ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), Nguyễn Thanh Huy (sinh năm 1994, ngụ ấp 2, xã Phước Lập, huyện Tân Phước), Lê Văn Đạt (sinh năm 1999, ngụ ấp Long Hòa B, xã Long Định, huyện Châu Thành), Nguyễn Quốc Tân (sinh năm 1995, ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn huyện Tân Phước và huyện Châu Thành, với tổng tài sản thiệt hại gần 70 triệu đồng.

Trước đó chiều 23-11-2018, Trường rủ Tân đi kiếm tài sản để chiếm đoạt bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Sau đó, Tân điều khiển mô tô biển số 51X1-2516 chở Trường đi đến cầu Kinh Năng thuộc tỉnh lộ 866B, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, thấy chị Trần Thị Kim Ngân điều khiển mô tô Air Blade chở con trai đang dừng xe bên trái đường để mua đồ. 2 đối tượng theo dõi và áp sát giật túi xách (do giật mạnh nên làm một số tài sản bên trong bị văng ra ngoài). Sau khi cướp, tài sản được 2 đối tượng chia nhau và mua ma túy về sử dụng.

Ngay sau vụ cướp xảy ra, Trường và Tân đã bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ. Ngoài ra, trong quá trình điều tra Trường còn khai nhận cùng Nguyễn Thanh Huy, Lê Văn Đạt thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Tân Phước và huyện Châu Thành.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Nhựt Trường (3 năm tù giam), Nguyễn Thanh Huy (5 năm tù giam ), Lê Văn Đạt (4 năm tù giam), Nguyễn Quốc Tân (3 năm tù giam) về tội “Cướp giật tài sản”.

HOÀNG LONG

.
.
.