Thứ Sáu, 13/09/2019, 22:29 (GMT+7)
.

11 năm tù cho bị cáo hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

(ABO) Ngày 12-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án hiếp dâm đối với trẻ chưa đủ 16 tuổi (đặc biệt nạn nhân là trẻ chậm phát triển).

Bị cáo tại hội đồng xét xử.
Bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Gấm (sinh năm 1968) ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, lợi dụng bé L.T.N (sinh năm 2008) bị bệnh chậm phát triển đã nhiều lần hiếp dâm và dâm ô.

Đến tháng 10-2018, nạn nhân cảm thấy mệt và bị ói, nên giáo viên chủ nhiệm phát hiện báo cho gia đình và sau đó gia đình đã làm đơn tố cáo Gấm đến cơ quan Công an.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Gấm 8 năm tù về tội hiếp dâm và 3 năm tù tội dâm ô trẻ dưới 16 tuổi, tổng hình phạt 11 năm tù và bồi thường nạn nhân gần 40 triệu đồng.

THANH TUẤN - HOÀNG LONG

.
.
.